Đường hoa kiểu mẫu nông thôn mới

Ở H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng), sau khi các tuyến giao thông nông thôn được bê - tông hóa thì bắt đầu xuất hiện những đường hoa. Đây là sự thay đổi dễ thấy nhất về diện mạo các làng quê trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Ở H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng), sau khi các tuyến giao thông nông thôn được bê - tông hóa thì bắt đầu xuất hiện những đường hoa. Đây là sự thay đổi dễ thấy nhất về diện mạo các làng quê trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Các đảng viên chi bộ thôn Phú Sơn 1 (xã Hòa Khương) trồng hoa ven tuyến giao thông nông thôn.

Các đảng viên chi bộ thôn Phú Sơn 1 (xã Hòa Khương) trồng hoa ven tuyến giao thông nông thôn.

Tại thôn Phú Sơn 1 (xã Hòa Khương), khi các đảng viên trong chi bộ ra quân trồng “thí điểm” đường hoa thì không chỉ người trẻ ủng hộ mà các cụ già cũng rất phấn chấn. Ngày đầu triển khai công việc trồng hoa trên tuyến đường dài 360m, nhiều người phân vân: “Những đoạn đường không có dân cư, cây làm sao phát triển?”. Và, lời giải đáp đó cũng được cấp ủy chi bộ nhanh chóng đưa ra: “Hằng ngày, các đảng viên cư trú gần đó huy động con cháu hỗ trợ tưới cây!” - ông Cao Phán - Bí thư chi bộ thôn cho biết. Khi tuyến đường này hoàn thành thì các hội, đoàn thể trong thôn Phú Sơn 1 tiếp tục triển khai trồng hoa trên trục đường chính từ QL14B đi vào cuối làng dài hơn 500m.

Khi việc xanh hóa các tuyến đường còn chưa trở thành phong trào rộng rãi thì ở một số thôn như Trà Kiểm (xã Hòa Phước), Nam Thành (xã Hòa Phong), Phước Hưng Nam (xã Hòa Nhơn), Bắc An (xã Hòa Tiến)… đã có những đường hoa. Phong trào trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường đang là mô hình thiết thực, góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, làm sạch, đẹp cảnh quan nông thôn.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Khương Nguyễn Chí Trí, thay đổi bộ mặt nông thôn không chỉ dừng lại ở hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mà điều quan trọng là đời sống tinh thần của người dân phải từng bước được cải thiện và nâng cao. Chính vì vậy, các thôn không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp để tiếp tục mở rộng, làm mới đường giao thông nông thôn mà còn vận động từng hộ gia đình chú ý làm đường làng, ngõ xóm, nhà ở dân cư, thu gom rác thải với phương châm “đẹp nhà, đẹp ngõ, đẹp làng”. Đây có lẽ cũng là cách làm chung của nhiều địa phương khi triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu.

“Người dân các làng quê hiện nay không chỉ chú trọng đời sống vật chất mà còn hướng đến nhu cầu về đời sống tinh thần, về không gian sống đẹp. Vì vậy, việc xây dựng những tuyến đường hoa cần được khuyến khích, duy trì và nhân rộng; bởi không chỉ làm đẹp cảnh quan nông thôn, cảnh quan môi trường mà còn góp phần xây dựng NTM bền vững” - Chủ tịch UBND xã Hòa Khương tiếp tục chia sẻ.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_197061_duong-hoa-kieu-mau-nong-thon-moi.aspx