Đường Hàng Tre xuống cấp nghiêm trọng

Từ nhiều năm nay, đường Hàng Tre (nối đường Nguyễn Xiển với đường 11) nằm trong phạm vi khu Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, thuộc địa bàn phường Long Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh, thường được nhiều người dân gọi bằng cái tên 'con đường đau khổ'. Sở dĩ bị gắn tên như vậy bởi con đường hiện xuống cấp trầm trọng do nhiều xe tải trọng lớn, trong đó chủ yếu là xe container ngày đêm cày xới (xem ảnh).

Ông Nguyễn Văn Bảy sinh sống tại phường Long Bình cho biết: "Đã nhiều năm nay, đường Hàng Tre bị xuống cấp trầm trọng nhưng không thấy đơn vị nào tu sửa. Những ổ trâu, ổ gà liên tiếp trên mặt đường gây rất nhiều khó khăn cho người dân mỗi khi lưu thông qua đây. Ngày nắng thì đất bụi mù mịt, còn ngày mưa thì mặt đường đọng nước như cái ao. Nếu đi ban ngày còn có thể nhìn thấy để tránh, còn đi trời tối thì vô cùng khó khăn, và thực tế đã có không ít người bị ngã vì sa vào những cái hố này".

Để đường Hàng Tre không còn là nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông, rất mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sớm cho tu sửa, nâng cấp con đường.

Bài và ảnh: NGUYỄN LONG

(phường Hiệp Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/duong-hang-tre-xuong-cap-nghiem-trong-559212