Đường đua xanh Asiad đã khép, Nhật và TQ chia nhau ngôi đầu

Bơi lội Asiad 18 đã khép lại, 41 nội dung thì Trung Quốc và Nhật mỗi quốc gia đoạt 19 HCV. 23 kỷ lục Asiad bị phá, trong đó một kỷ lục 50 m ngửa nữ bị phá ở mức độ kỷ lục thế giới.

Đường đua xanh Asiad 18 đã khép lại, 41 nội dung đã thi xong, trong đó Nhật và Trung Quốc chia đều nhau 38 HCV (mỗi nước 19 HCV); hai HCV còn lại, một của Singapore do Scholling đoạt được và một của Hàn Quốc.

Rikako Ikee đoạt 6 HCV, trong đó bốn HCV cá nhân đầu phá kỷ lục Asiad.

Ngày cuối cùng thi đấu ở đường đua xanh là ngày của các kình ngư Trung Quốc khi họ đoạt thêm các HCV nội dung tiếp sức nam 4x100 m hỗn hợp, 1.500 m tự do nam và 400 m tự do nữ. Còn Nhật thì ngày cuối “mót thêm” hai HCV ở hai nội dung 50 m ngửa nam và 50 m tự do nữ.

Còn Liu Xiang thì phá kỷ lục thế giới 50 m ngửa nữ.

Điều đáng nói là bơi lội Hàn Quốc tưởng chừng thất sủng ở Asiad này nhưng vào ngày cuối cùng thì kình ngư Kim Seo-yeong (24 tuổi) bất ngờ đánh bại hai đối thủ tranh chấp của Nhật ở nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân với thành tích 2’8”34. Chiếc HCV duy nhất bơi lội của Hàn Quốc tại Asiad 18 này rất giá trị vì nó phá kỷ lục Asiad do Ye Shiwen của Trung Quốc lập tại Asiad 2014.

Ở đường đua xanh, trong số 41 bộ HCV thì có 23 kỷ lục bị phá. Kình ngư 18 tuổi Rikako Ikee của Nhật và kình ngư 16 tuổi Wang Jianjiahe dẫn đầu trong các nội dung cá nhân về việc phá kỷ lục. Trong đó, Ikee được tôn vinh là “nữ hoàng” đường đua xanh và huyền thoại Asiad khi phá bốn kỷ lục Asiad: 50 m và 100 m tự do cũng như hai nội dung 50 m và 100 m bướm. Ikee đoạt tổng cộng 6 HCV, trong đó bốn nội dung cá nhân đều phá kỷ lục và hai nội dung đồng đội.

Scholling mang về hai HCV cho Singapore.

Trong khi đó Wang Jianjiahe phá kỷ lục Asiad 400 m, 800 m và 1.500 m tự do.

Nhiều nội dung khác của bơi lội Asiad cũng được các kình ngư Nhật và Trung Quốc thay phiên nhau phá để đạt tổng số kỷ lục được phá là 23 nội dung.

Sun Yang đoạt 4 HCV cá nhân.

Riêng nữ kình ngư Liu Xiang (21 tuổi) của Trung Quốc phá kỷ lục thế giới 50 m ngửa nữ với thành tích 26”98 và đồng thời trở thành kình ngư châu Á đầu tiên trong lịch sử bơi lội thế giới “phá bức tường dưới 27”.

Chủ nhà Indonesia trắng tay ở bảng thành tích vàng đường đua xanh.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/duong-dua-xanh-asiad-da-khep-nhat-va-tq-chia-nhau-ngoi-dau-789448.html