Đường đua hạng Nhất trở lại

24 giờ trước khi V.League tái khởi tranh, chiều nay 25-9 (cùng vào lúc 15 giờ 30) Giải hạng Nhất trở lại. Tâm điểm của vòng 10 này là cuộc đối đầu giữa 2 đội đang đứng thứ 3 và 4 với cùng 16 điểm: Bình Định tiếp Khánh Hòa (BĐTV).

Cả 2 đều là ứng viên nặng ký trước giải nhưng trải qua những giai đoạn khó khăn khác nhau. Nếu Khánh Hòa khởi đầu đầy hứa hẹn với mạch 6 trận bất bại (5 chiến thắng), thì 3 vòng liên tiếp gần họ nhất đều trắng tay. Còn Bình Định đầu mùa thua 3 trận liền nhưng kịp gượng dậy từ vòng 5. Với phong độ trái chiều ấy cùng cơn khủng hoảng về tài chính, lực lượng của Khánh Hòa, trong khi Bình Định có sự đầu tư, tăng cường trong giai đoạn nghỉ vừa qua, ưu thế thuộc về đội chủ nhà đất võ của HLV Nguyễn Đức Thắng.

Đã cầm chắc suất “chung kết xuôi”, 2 đội đầu bảng Bà Rịa - Vũng Tàu (18 điểm) và Phố Hiến (17 điểm) có cơ hội tích lũy thêm vốn cho giai đoạn 2 khi gặp Tây Ninh, Đồng Tháp.

Ngoài Bà Rịa - Vũng Tàu, Phố Hiến, Khánh Hòa, Bình Định; 2 suất còn lại trong tốp 6 vào giai đoạn 2 sẽ là cuộc đua giữa An Giang (15 điểm), Huế (12 điểm) - lượt này sẽ gặp nhau - và Bình Phước, Tây Ninh (cùng 11 điểm).

Trong 4 CLB cuối bảng, cùng với Long An, Đồng Tháp, Đắk Lắk, ngay cả đội đang cầm đèn đỏ Cần Thơ chỉ mới có 6 điểm cũng vẫn còn hy vọng đào thoát ở 2 vòng còn lại của giai đoạn 1.

Ngoài sân Quy Nhơn, Bình Phước và PVF (của Phố Hiến), tất cả các địa phương có đội hạng Nhất đều cho phép mở cửa đón khán giả.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202009/duong-dua-hang-nhat-tro-lai-3023380/