Đường đèo Hải Vân mất ATGT vì khuất tầm nhìn, xe đỗ tràn lan

Hiểm họa TNGT trên cung đèo Hải Vân và đỉnh Hải Vân Quan thường trực do tình trạng xe đậu đỗ tràn lan...

Mây mù che phủ, trong khi xe chở khách du lịch đỗ tràn lòng đường khiến TNGT luôn rình rập trên cung đèo Hải Vân và đỉnh Hải Vân Quan

Mây mù che phủ, trong khi xe chở khách du lịch đỗ tràn lòng đường khiến TNGT luôn rình rập trên cung đèo Hải Vân và đỉnh Hải Vân Quan

Ghi nhận của PV, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 3.000 đến 5.000 lượt khách du lịch tham quan thắng cảnh Hải Vân Quan và hàng trăm phương tiện vận tải hành khách trên 30 chỗ ngồi đưa đón khách du lịch lưu thông trên cung đèo Hải Vân.

Chưa có bãi đậu đỗ xe, các phương tiện chở khách du lịch sử dụng lề đường trước các hàng quán để đậu đỗ... Tuy nhiên đây là khu vực đỉnh đèo, có độ cua gấp, lên và thả dốc khiến việc lưu thông phức tạp. Những giờ "cao điểm" khách du lịch lên tham quan, chụp ảnh với số lượng lớn kéo theo tình trạng quá tải nhu cầu đậu đỗ xe du lịch. Quan sát của PV, hàng loạt xe ô tô khách từ trên 30 chỗ ngồi dàn hàng dừng đỗ, chiếm cả lòng đường trái tuyến. Bên cạnh đó, tình trạng chèo kéo du khách khiến việc lưu thông ở đây khá hỗn độn.

Đáng kể, nhiều thời điểm sương mù bao phủ đỉnh đèo, che khuất và hạn chế tầm nhìn của lái xe... càng làm gia tăng nguy cơ TNGT ở khu vực đỉnh đèo.

Theo ông Nguyễn Hữu Hổ, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLĐB III.1 (Cục QLĐB III), lo ngại nhất hiện nay, khu vực đỉnh đèo Hải Vân không có bãi dừng đỗ xe nên tình trạng các phương tiện đậu đỗ hết sức tùy tiện, nhất là các phương tiện vận tải khách du lịch.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT (Công an thành phố Đà Nẵng) cho hay: Đơn vị tiếp nhận thông tin phản ánh việc đậu đỗ này và có kế hoạch tăng cường thêm lực lượng tuần tra kiểm soát trên cung đường đèo để đảm bảo ATGT.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay: để giải quyết dứt điểm nguy cơ mất ATGT trên cung đường đèo Hải Vân, ngoài tăng cường lực lượng TTKT, đảm bảo trật tự ATGT cần tính tới đầu tư, xây dựng bãi đậu đỗ xe phù hợp.

>>> Xem Video: Những nỗi lo trên cung đèo Hải Vân

Ngày 8/1/2019, hai xe ôtô khách 27 chỗ và 48 chỗ chở nhóm sinh viên ngành du lịch Trường cao đẳng Kiên Giang đi từ Đà Nẵng ra Huế. Thay vì đi hầm, một số thành viên trong đoàn muốn đi đèo Hải Vân để ngắm cảnh. Khi qua đỉnh đèo Hải Vân khoảng 7 km, bất ngờ tài xế xe 27 chỗ mất lái, đâm vào ta luy rồi lao xuống vực, hậu quả làm 22 người bị thương; một người tử nạn trên đường đến bệnh viện.

Trước đó, vào ngày 10/1/2019, xe chở hơn 40 khách du lịch Trung Quốc đã va chạm với xe bồn chở gas trên đèo Hải Vân, rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Đại Thắng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/video-duong-deo-hai-van-mat-atgt-vi-khuat-tam-nhin-xe-do-tran-lan-d435901.html