Đường dây xăng giả khủng: Khám xét, bắt giữ thêm đối tượng

Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét và bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả tại Đồng Nai.

Ngày 19/5, mở rộng đấu tranh đối với đường dây sản xuất, buôn lậu xăng dầu giả trong chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Bùi Ngọc Toàn để điều tra về hành vi buôn lậu.

Được biết Toàn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH vận tải – thương mại Phúc Đại An, địa chỉ số 15, tổ 9, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng chức năng khám xét cây xăng

Lực lượng chức năng khám xét cây xăng

Lúc 8 giờ 30 cùng ngày, công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai lực lượng, khám xét khẩn cấp cây xăng và nơi ở của đối tượng Bùi Ngọc Toàn, thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi buôn lậu.

Khám xét nơi ở của đối tượng tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

Như vậy đến ngày 19/5/2021, quá trình đấu tranh mở rộng Chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 60 bị can.

Hiện, Công an Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Bùi Ngọc Toàn

Liên quan đến vụ pha chế, buôn bán gần 2,7 triệu lít xăng giả, ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã đọc lệnh bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Như Mỹ, 53 tuổi, chủ Công ty TNHH Việt Khánh Anh (khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), để điều tra về hành vi buôn lậu, đồng thời khám xét nhà riêng của bà Mỹ.

Đến 11h trưa cùng ngày, công việc khám xét tại nhà riêng của bà Mỹ tại phường Trảng Dài mới kết thúc.

Theo xác minh, việc khám xét, bắt giữ chủ doanh nghiệp có liên quan đến chuyên án 920G của Công an Đồng Nai về đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Trước đó, ngày 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vũng Tàu, TPHCM... và bắt quả tang nhiều người trong đường dây trên đang mua bán số lượng xăng giả lớn tại phao số 0 trên sông Hậu, đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Lực lượng chức năng thu 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng và nhiều loại tài liệu khác.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Vân Anh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/kinh-te/thi-truong/duong-day-xang-gia-khung-kham-xet-bat-giu-them-doi-tuong-3432452/