Đường dây vận chuyển 300kg ma túy trị giá khoảng 600 tỷ đồng bị triệt phá thế nào?

Ban chuyên án cho biết đây là đường dây buôn ma túy cực lớn, qua nhiều quốc gia. Nhóm nghi can bị bắt giữ liên quan tới 2 đường dây buôn ma túy bị triệt phá trước đó.

Ngày 17/2 vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm người buôn ma túy qua cửa khẩu Cầu Treo.

Cảnh sát đã mật phục, bắt giữ đối tượng mang quốc tịch Lào tên là Vangchueyang Briachear. Qua kiểm tra, cảnh sát tịch thu 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói ma túy đá được bọc trong túi nylon với trọng lượng 294kg ma túy.

Đối tượng người Lào cùng tang vật.

Đối tượng người Lào cùng tang vật.

Trước đó, tháng 10/2018, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ ở xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, phát hiện ô tô bán tải chạy với tốc độ nhanh, có biểu hiện nghi vấn nên liền chặn xe kiểm tra.

Khi tổ CSGT yêu cầu mở cốp xe, cả 2 nghi can bỏ chạy. Khám xét ô tô, cảnh sát phát hiện 12 bao tải màu xanh, bên trong chứa các gói ma túy đá.

Đến trưa 13/10, Công an huyện Lệ Thủy bắt được nghi phạm người Lào đang lẩn trốn ở địa bàn huyện Lệ Thủy. Tại CQĐT, người này khai tên là Xệng Vàng (24 tuổi, quốc tịch Lào), nghi phạm còn lại tên Hạng A Chinh (23 tuổi, dân tộc Mông, quê Đắk Nông) đã tẩu thoát.

Xệng Vàng khai vận chuyển 308,6kg ma túy đá từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng để lấy 10.000 USD tiền công.

Từ lời khai của các nghi phạm trong 2 vụ trên, Bộ Công an đã xác lập chuyên án 218LP, nhằm bắt nghi phạm cầm đầu.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm đường dây ma túy đá do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu được núp bóng dưới vỏ bọc "doanh nghiệp".

Chiều 20/3, người dân khu vực phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP HCM) bất ngờ khi chứng kiến rất đông lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan... phong tỏa Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hasan và các khu vực xung quanh.

Nhiều cảnh sát bao vây "sào huyệt" ma túy lớn nhất ở Sài Gòn. Ảnh: Kiến thức.

Theo đó, sau thời gian theo dõi, lực lượng công an đã nắm được toàn bộ diễn biến bên trong Công ty TNHH TM và Dịch vụ Hasan, ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân do Phan Thị Mỹ N. (SN 1979) làm giám đốc, đăng ký kinh doanh ngành nghề may mặc, xuất khẩu.

Công an cho hay, Mỹ N. chính là "người tình" của đối tượng người Trung Quốc Ha S. (SN 1963). Ha S. là kẻ điều hành thực sự của Công ty Hasan, cũng là gã trùm của đường dây ma túy xuyên quốc gia cực khủng này.

Nguồn tin từ công an, thủ đoạn hoạt động của chúng cực kỳ tinh vi. Theo đó, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, số đối tượng người Trung Quốc mở công ty "bình phong" (Công ty Hasan), dựng Phan Thị Mỹ N. làm giám đốc.

Tuy nhiên, qua kiểm tra tờ khai hải quan, trong 5 năm qua, công ty này chỉ mới có 40 tờ khai, còn hoạt động chủ yếu là... buôn bán ma túy.

1 nghi can bị quật ngã ngay tại nhà kho chứa ma túy. Ảnh: Zing.vn.

Kho hàng của Hasan chỉ là dãy nhà cấp 4 nhưng bao bọc kín mít, xung quanh gắn camera theo dõi dày đặc. Các đối tượng chỉ thuê 1 bảo vệ ăn ngủ, trông coi. Thời điểm "đóng hàng ma túy", chúng đuổi người bảo vệ đi chỗ khác để tránh bại lộ.

Ngoài ra, các đối tượng còn thuê nhà người dân xung quanh khu vực để tiện hoạt động, đi lại.

Qua kiểm tra "sào huyệt" ma túy lớn nhất TP HCM, cơ quan chức năng đã bắt giữ gần 20 đối tượng, thu giữ khoảng 300kg ma túy đá (trị giá khoảng 600 tỷ đồng) và nhiều tang vật có liên quan. Lực lượng công an cũng đã bắt giữ 11 người, trong đó 8 người mang quốc tịch Trung Quốc, 3 người Việt Nam.

Số ma túy khủng bị thu giữ. Ảnh: VietNamNet.

Như vậy, sau khi chặt đứt 2 mắt xích của đường dây ma túy này tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, Ban chuyên án đã đánh sập đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ ông trùm điều hành đường dây cùng những tay chân thân tín, đắc lực nhất tại Việt Nam.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/duong-day-van-chuyen-300kg-ma-tuy-tri-gia-khoang-600-ty-dong-bi-triet-pha-the-nao-269359.htm