Đường dây mua bán vé, thẻ hướng dẫn viên du lịch giả

Sau thời gian vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa có báo cáo sơ kết về vụ 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'. Các đối tượng chủ yếu làm giả, mua bán vé tham quan các điểm du lịch, thẻ hướng dẫn viên du lịch, CMND giả.

Trần Hoàng Hoàng (trái) và Phạm Đức Huy.

Vào đầu tháng 3-2018, Phòng An ninh kinh tế (ANKT) CA tỉnh TT-Huế phát hiện một số đối tượng có hành vi sử dụng vé tham quan giả tại một số điểm du lịch ở tỉnh TT-Huế nên tiến hành nắm thông tin, điều tra vụ việc. Đến ngày 3-3, Phòng ANKT CA tỉnh TT-Huế phối hợp với Phòng ANKT CATP Đà Nẵng, CAQ Hải Châu và CAP Hòa Thuận Tây tiến hành khám xét một ngôi nhà trên đường Trần Tấn Mới (P. Hòa Thuận Tây) và thu giữ 174 vé tham quan nội thành Huế, một số máy móc, thiết bị dùng để in ấn vé giả, máy dập thẻ giả, máy tính xách tay... Ngay trong đêm 3-3, vụ việc được chuyển giao cho CAQ Hải Châu để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Từ đây đã hé lộ một đường dây chuyên sản xuất, mua bán vé tham quan, thẻ hướng dẫn viên du lịch giả với quy mô khá lớn.

Quá trình điều tra của CAQ Hải Châu xác định được, thông qua hành nghề hướng dẫn viên du lịch, Trần Hoàng Hoàng (1991, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) quen biết với một đối tượng tên Hùng (tên đã được thay đổi), chưa rõ lai lịch. Hùng nói với Hoàng có thể làm giả vé tham quan du lịch nội thành Huế, tuyến 4 điểm (Hoàng Cung-Minh Mạng-Khải Định-Tự Đức) với giá bán 70.000 đồng mỗi vé. Hoàng đồng ý mua 100 vé và tìm người sử dụng các vé giả đó cho Hùng. Cuối tháng 1-2018, Hùng gửi 1 lốc khoảng 200 vé tham quan nội thành Huế giả cho Hoàng, 1 con dấu “ngày, tháng, năm” và 1 con dấu “Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế” để đóng vào vé tham quan giả.

Sau khi nhận được vé và con dấu giả, Hoàng nhận thấy vé trên không giống vé thật nên liên hệ lại với Hùng, đồng thời yêu cầu Hùng trả lại số tiền 7 triệu đồng (mua 100 vé giả) nên sau đó Hùng trả lại theo yêu cầu. Tiếp đó, Hùng lại trao đổi với Hoàng cứ thử bán cho khách hàng, nếu được sẽ chia 10% cho Hoàng và anh này đồng ý. Để tiêu thụ vé giả, Hoàng liên hệ với Phạm Đức Huy (1991, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Huy đồng ý mua lại của Hoàng 12 vé tham quan giả với giá 200.000 đồng/vé. Sau đó Huy dẫn đoàn khách tham quan nội thành Huế nhưng vì sợ nên không sử dụng số vé giả trên mà xé hủy, vứt vào thùng rác.

Thẻ hướng dẫn viên, vé giả do các đối tượng mua bán và máy dập thẻ của Hoàng bị thu giữ.

Dù khai nhận không sử dụng vé giả, nhưng đến đầu tháng 2-2018, Huy lại mua của Hoàng 14 vé tham quan giả với giá 2,52 triệu đồng rồi đem bán lại cho Vũ Quang Dũng (1989, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) với giá 2,8 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Huy nói với Dũng số vé trên là thật, do trong nội thành “tuồn” ra ngoài bán nên rẻ hơn mua trực tiếp tại nội thành. 15 giờ ngày 4-2, Dũng dẫn đoàn khách du lịch nước ngoài gồm 14 người đi tham quan tại nội thành Huế và sử dụng 14 vé tham quan giả đã mua của Huy để vào cổng. Tuy nhiên, khi đang tham quan thì bị phát hiện sử dụng vé giả nên Dũng bỏ trốn. Hoàng nghe thông tin nên vứt số vé giả còn lại cùng con dấu “ngày tháng năm” và con dấu “Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế” vào thùng rác. Hoàng cũng xóa hết số điện thoại, tin nhắn liên quan đến việc mua, bán vé giả nhằm tránh sự truy xét. Tiếp đó, ngày 1-3, Hùng lại gửi cho Hoàng 2 lốc vé tham quan nội thành Huế giả, gồm tổng cộng 174 vé. Số vé này Hoàng cất tại phòng trọ của bạn gái trên đường Trần Tấn Mới và bị cơ quan CA thu giữ khi khám xét.

Kết quả điều tra còn cho thấy, ngoài việc mua bán vé tham quan du lịch giả, các đối tượng này còn tổ chức mua bán giấy chứng minh, thẻ hướng dẫn viên du lịch giả. Theo lời khai của Hoàng và Vũ, khoảng tháng 7-2017, Hoàng đã đặt cho một thanh niên tên Hiếu (chưa rõ lai lịch, quen biết qua mạng) làm thẻ hướng dẫn viên du lịch cùng CMND mang tên Nguyễn Huy Vũ với giá 5 triệu đồng, sau đó đem bán lại cho Phạm Đức Huy giá 12 triệu đồng. Huy sử dụng thẻ hướng dẫn viên và CMND giả này từ tháng 7-2017 đến tháng 3-2018 thì bị phát hiện. Về phần mình, sau khi bán được thẻ hướng dẫn viên giả cho Huy, Hoàng tìm hiểu cách dập mã số trên thẻ hướng dẫn viên giả và sử dụng máy dập chữ, số bằng tay có sẵn của mình để dập mã số. Ngoài ra, Hoàng còn đặt mua phôi thẻ hướng dẫn viên du lịch giả chưa dập số và CMND giả với giá 4,5 triệu đồng, sau đó dùng máy của mình để dập mã số thẻ vào phôi thẻ hướng dẫn viên du lịch giả và bán lại cho 3 người khác với giá 8 triệu đồng. Tuy nhiên, những người này thấy không giống thật nên không nhận hàng.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, đại diện CAQ Hải Châu cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra cũng như hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_190911_duong-day-mua-ban-ve-the-huong-dan-vien-du-lich-g.aspx