Đường dây mang thai hộ ở showbiz Trung Quốc

Theo truyền thông, nguyên nhân khiến các nữ nghệ sĩ Trung Quốc phải tìm đến dịch vụ mang thai hộ là vì gặp vấn đề sức khỏe và muốn bảo vệ sự nghiệp.

Gần đây, Trịnh Sảng vướng bê bối nhờ người mang thai hộ, nhưng bỏ rơi con gây chấn động showbiz. Vụ ồn ào khiến chủ đề "nhạy cảm" này một lần nữa nhận được sự quan tâm tại Trung Quốc.

Giữa tâm bão scandal của Trịnh Sảng, nhiều ngôi sao hàng đầu như Trương Vũ Kỳ, Trần Khôn, Mã Thiên Vũ, Hà Cảnh, vợ chồng Hoắc Tư Yến - Đỗ Giang đều bị cho vào diện tình nghi có con nhờ thuê người mang thai. Những thông tin mật về đường dây mang thai hộ trong giới giải trí cũng bị truyền thông phanh phui.

Hơn chục ngôi sao lọt vào tầm ngắm

Sau khi Trịnh Sảng sụp đổ, trên mạng xã hội, một blogger giải trí đã đăng tải danh sách chỉ đích danh hơn chục nghệ sĩ có con nhờ hình thức đẻ thuê. Những tên tuổi lớn bị gọi tên gồm Trương Đại Vỹ, Lý Duy Gia, Mã Thiên Vũ, Hà Cảnh, Hoắc Tư Yến, Vu Chính, Trần Khôn, Trương Vũ Kỳ.

Năm 2001, Trần Khôn gây xôn xao dư luận với tuyên bố đã lên chức cha, có con trai tên Trần Hựu Tôn (tên thân mật Cửu Cửu). Đã 20 năm trôi qua, danh tính của Trần Hựu Tôn vẫn được coi là một trong những bí mật của ngành giải trí Trung Quốc.

"Cậu bé này, là con ngoài giá thú cũng được, con nuôi cũng được, tôi không cần biết mà chỉ biết rằng đó là con trai của tôi", tài tử 45 tuổi lên tiếng về những đồn thổi xoay quanh danh tính mẹ của Hựu Tôn.

 Con trai của Trần Khôn được tiết lộ được chào đời nhờ dịch vụ mang thai hộ. Ảnh: Sina.

Con trai của Trần Khôn được tiết lộ được chào đời nhờ dịch vụ mang thai hộ. Ảnh: Sina.

Chồng nữ diễn viên Huỳnh Dịch, doanh nhân Hoàng Nghị Thanh, từng thẳng thắn cho biết Trần Khôn phải nhờ đến ngân hàng trứng và dịch vụ đẻ thuê để có con.

"Con trai Trần Khôn là do anh ấy nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo có được. Anh ấy đến ngân hàng trứng và tinh trùng để xin trứng. Sau đó, Trần Khôn nhờ người đẻ thuê. Ngày bé chào đời, mẹ anh ấy vội vàng đến viện bế cháu về nhà. Trần Khôn không phải cố tình giấu nhẹm danh tính mẹ bé Cửu Cửu. Nói chính xác là anh ấy cũng không biết người đã cho trứng là ai", Hoàng Nghị Thanh chia sẻ.

Ông chủ hãng tin Phong Hành - Trác Vỹ khi nói về thông tin này cũng có cùng chia sẻ với Hoàng Nghị Thanh: "Tôi hỏi mẹ Trần Khôn, bà nói con trai cậu ấy không có mẹ".

Hay trường hợp của vợ chồng Hoắc Tư Yến - Đỗ Giang. Cặp sao vô số lần bị chụp ảnh xuất hiện bên một bé gái lạ mặt. Cả hai chăm sóc và trông nom cô bé vô cùng cẩn thận. Điều này làm dấy lên thông tin người đẹp Điệp vụ biển đỏ đã bí mật sinh con thứ 2.

Trong chương trình truyền hình thực tế cách đây 3 năm, quý tử đầu lòng của Đỗ Giang, Đỗ Vũ Kỳ từng lỡ miệng tiết lộ về sự tồn tại của em gái: "Con đoán đến khi con về, em đã lớn rồi". Trước câu nói "vạ miệng" của con trai, nam diễn viên phải nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Theo blogger thạo tin giải trí, vụ việc ồn ào của Trịnh Sảng khiến vợ chồng tài tử Chuyến bay sinh tử lo lắng bí mật nhờ người đẻ thuê con thứ hai tại Mỹ bại lộ.

Trương Vũ Kỳ và vợ chồng Hoắc Tư Yến - Đỗ Giang nằm trong diện tình nghi nhờ người đẻ thuê. Ảnh: Weibo.

Nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ cũng bị tố nhờ người đẻ thuê trong cuộc hôn nhân với Viên Ba Nguyên. Theo 163, hai con của người đẹp là sản phẩm của một đường dây mang thai hộ xuyên Mỹ - Trung.

Tháng 11/2017, sao nữ Mỹ nhân ngư thông báo đã sinh con tại Mỹ. Hai tháng sau ngày sinh nở, cô tái xuất showbiz với vóc thon thả đến bất ngờ. Tính đến hiện tại, chưa có bất kỳ hình ảnh trong giai đoạn thai kỳ của nữ diễn viên, xuất hiện trên mạng xã hội. Trả lời về tin tức này, Trương Vũ Kỳ thông qua công ty quản lý, lên tiếng phủ nhận.

Mã Thiên Vũ cũng bị Phong Hành tóm sống khoảnh khắc đưa một bé trai 2 tuổi sang Thái Lan du lịch. Truyền thông cho biết em bé chính là con riêng của nam nghệ sĩ và được chị gái anh nuôi dưỡng giúp. Một số nguồn tin cho biết Mã Thiên Vũ đã nhờ đến dịch vụ mang thai hộ để có con. Nhiều năm qua, anh giữ im lặng về tin tức trên.

Dịch vụ mang thai hộ trong showbiz

"Tôi chuẩn bị tìm người mang thai hộ. Mọi người đừng thấy bất ngờ. Điều này là rất bình thường, nhiều người xung quanh tôi đều bí mật làm việc này để có con", đại hoa đán Từ Tịnh Lôi công khai việc tìm người đẻ thuê trên sóng truyền hình.

Người đẹp tiết lộ sau khi hay tin cô đi đông lạnh trứng và thuê người mang thai hộ, nhiều bạn bè và không ít ngôi sao trong giới đã hỏi xin cách thức liên hệ của dịch vụ này. "Bệnh viện kia hẳn là nên chia hoa hồng cho tôi. Rất nhiều người quen của tôi đều qua đó đông lạnh trứng và tìm người sinh đẻ thay", tài nữ họ Từ chia sẻ.

Tiết lộ của cô đã hé lộ "tấm màn đen" về một trong những góc khuất tại giới giải trí Hoa ngữ.

Trịnh Sảng và Trương Hằng sử dụng gói dịch vụ không lựa chọn giới tính thai nhi, giá tổng cộng 168.000 USD để có hai con. Ảnh: Ifeng.

Trên 163, Lương Ba, người đại diện của trung tâm hỗ trợ mang thai, tiết lộ Trịnh Sảng và Trương Hằng đã sử dụng gói dịch vụ không lựa chọn giới tính thai nhi, giá tổng cộng 168.000 USD. Họ có một trai một gái được mang thai bởi hai người phụ nữ, ở các nơi khác nhau.

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên Sina, Lữ Tiến Phong - Giám đốc điều hành trung tâm y tế Mỹ - Trung, hoạt động trong ngành đã hơn 17 năm, cho biết: "Nhu cầu tìm người mang thai hộ ở Trung Quốc là rất lớn, nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Số lượng người làm trong ngành công nghiệp này hiện tại đã hơn 100.000 người. Do đây là hoạt động bất hợp pháp ở Trung Quốc, các ngôi sao có xu hướng chọn gói mang thai hộ ở thị trường nước ngoài để tránh rủi ro dính dáng tới pháp luật, bị bại lộ danh tính gây ảnh hưởng đến sự nghiệp".

Theo Sina, hiện tại mang thai hộ có hai hình thức. Thứ nhất là mang thai hộ truyền thống, tức là kết hợp tinh trùng của người thuê và trứng của người sẽ mang thai để tạo ra em bé. Trường hợp này thường dùng cho cánh đàn ông muốn có con, nhưng không muốn lập gia đình.

Ifeng cho biết phụ nữ chấp nhận hình thức này có thể nhận 4.500-9.000 USD. Yêu cầu dành cho họ là có ngoại hình đẹp, cơ thể khỏe mạnh, cao 1,7 m trở lên và có trình độ học vấn ở bậc cao đẳng - đại học.

Hình thức thứ 2 là cấy phôi thai đã thụ tinh ống nghiệm vào, đứa trẻ sinh ra hoàn toàn không có quan hệ di truyền với người mẹ mang nặng đẻ đau. Đây cũng chính là gói dịch vụ được Trịnh Sảng và Trương Hằng mua.

Lữ Tiến Phong cho biết tổng chi phí cho "đơn đặt hàng làm cha mẹ" thông thường sẽ thanh toán vào tháng thứ 7 của thai kỳ. Tổng chi phí cho dịch vụ mang thai hộ ở Mỹ khoảng 300.000 USD, trong đó phí hoa hồng cho đơn vị trung gian tại Trung Quốc là 30.000 USD.

Ở Nga, dịch vụ này có giá thấp hơn và thủ tục cũng bớt rườm rà, khoảng 77.000-155.000 USD. Tuy nhiên, các khách đến từ showbiz Trung Quốc thường chọn gói dịch vụ đẻ thuê ở Mỹ dù giá cả cao gấp đôi, đổi lại em bé sẽ có quốc tịch Mỹ.

"Chúng tôi phải ký rất nhiều thỏa thuận với người nổi tiếng. Điều khoản bắt buộc của họ là phải giữ kín thông tin bằng mọi giá. Nhiều người thậm chí còn cẩn trọng đến mức yêu cầu không cho người mang thai hộ biết đến danh tính họ vì e ngại rủi ro bị tống tiền", ông Lữ chia sẻ.

Theo Lưu Trường Thu, nhà nghiên cứu xã hội của Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, phần lớn nghệ sĩ nữ tìm đến dịch vụ đẻ thuê vì không muốn mất sự nghiệp và quá sợ trải nghiệm khó khăn khi mang bầu.

Lưu Trường Thu cho biết tại showbiz Hoa ngữ tồn tại một định kiến sao nữ lập gia đình, đồng nghĩa với hết thời. Việc có chồng và sinh con khiến họ gặp rủi ro về mặt hình ảnh. Lúc đó, họ đã trở thành phụ nữ, bà nội trở thay vì nữ thần vạn người mê như trước.

Hoắc Tư Yến không muốn tự mang thai lần hai vì ngại bị công chúng chê ngoại hình, theo Sina. Ảnh: Sohu.

Chưa kể cường độ làm việc cao còn khiến không ít nghệ sĩ bị suy giảm thể trạng, dẫn đến khó thụ thai hoặc bẩm sinh có đã có vấn đề về sức khỏe sinh sản. Vì vậy, mang thai hộ là giải pháp tối ưu giúp họ giải quyết vấn đề đau đầu.

Theo Sina, Hoắc Tư Yến từng có khoảng thời gian dài bị công chúng chê bai “phát tướng”, xuống sắc khi sinh con đầu lòng. Vì không muốn lặp lại tình trạng tương tự cùng với ám ảnh bị khán giả miệt thị ngoại hình, nữ diễn viên đã nhờ đến dịch vụ đẻ thuê ở Mỹ để có con thứ hai.

"Vợ chồng tôi khao khát có thêm một đứa con, nhưng tuổi tác tôi khi đó đã lớn. Các bác sĩ tư vấn mang thai ở tuổi 47 sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Gia đình đã nghĩ đến việc thuê bụng của một người nào đó. Tôi dĩ nhiên là không đồng ý và tự mình mang thai. Mang thai hộ là dịch vụ đi ngược chuẩn mực đạo đức, nhưng với tôi đây một dịch vụ hữu ích cho nhiều người gặp phải vấn đề sinh sản. Nghệ sĩ cũng như người bình thường, cũng có những điều khó giãi bày. Nếu sinh được ai lại không muốn tự sinh", Y Năng Tịnh chia sẻ quan điểm.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/duong-day-mang-thai-ho-gia-hang-nghin-usd-o-showbiz-trung-quoc-post1176901.html