Đường dây mang thai hộ chủ yếu là gái trẻ, sinh viên

Những người mang thai hộ trong đường dây của Tâm tổ chức chủ yếu là những cô gái trẻ, sinh viên độ tuổi từ 18 - 25.

Ngày 7/1/2021, cơ quan chức năng Q. Long Biên - TP. Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Hoàng Huệ Tâm (26 tuổi, quê Thái Nguyên) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tố cáo của nhiều người, Tâm đứng ra tìm những người có nhu cầu thuê người mang thai trên mạng xã hội gặp gỡ và đưa ra mức giá thai đơn là 650 triệu đồng; thai đôi là 750 triệu đồng.

Hoàng Thị Huệ tâm tại cơ quan công an.

Hoàng Thị Huệ tâm tại cơ quan công an.

Đồng thời, Tâm cũng liên hệ với những cô gái trẻ độ tuổi từ 18 - 25, chủ yếu là sinh viên ở các tỉnh thành cần tiền tiêu xài để kết nối mang thai hộ.

Mỗi vụ mang thai hộ thành công, Tâm trả cho các cô gái từ 200-500 triệu đồng tùy trường hợp.

Tháng 7/2018, Tâm nhận lời của một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Hà Nội với mức giá mang thai hộ trọn gói là 620 triệu đồng.

Sau khi đưa cho Tâm 100 triệu đồng lần đầu tiên, cặp vợ chồng này được Tâm đưa đến gặp một người phụ nữ tên N.T.N. (trú tại tỉnh Hòa Bình), giới thiệu là người mang thai hộ.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì cả Tâm và N.T.N. đều biến mất. Vợ chồng này sau đó đã làm đơn trình báo sự việc đến công an.

Quá trình vận động, đến 1/11/2020, Hoàng Huệ Tâm đến công an Q. Long Biên đầu thú.

Ngọc Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/duong-day-mang-thai-ho-chu-yeu-la-gai-tre-sinh-vien-3425630/