Đường dây ma túy vùng giáp ranh

'Thân gái dặm trường', Nguyễn Ngọc Hoàng Liên (trú P. Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) ra Đà Nẵng 'lập nghiệp'. Những tưởng đây là miền đất hứa để thay đổi số phận, ai dè với bản tính thích ăn chơi đua đòi, Liên chọn 'công việc' mua bán trái phép chất ma túy để rồi phải tra tay vào còng, thị mới nhận ra sai lầm của mình!

“Thân gái dặm trường”, Nguyễn Ngọc Hoàng Liên (trú P. Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) ra Đà Nẵng “lập nghiệp”. Những tưởng đây là miền đất hứa để thay đổi số phận, ai dè với bản tính thích ăn chơi đua đòi, Liên chọn “công việc” mua bán trái phép chất ma túy để rồi phải tra tay vào còng, thị mới nhận ra sai lầm của mình!

Nguyễn Ngọc Hoàng Liên và tang vật vụ án.

Nguyễn Ngọc Hoàng Liên và tang vật vụ án.

Ngày 7-10, Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng- Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng, cho biết: Đơn vị vừa triệt xóa đường dây đưa ma túy từ ngoại tỉnh vào Đà Nẵng tiêu thụ, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng Liên (tên thường gọi là Sen, 1986, trú P. Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 488 viên thuốc lắc, khoảng 20 gam ketamine cùng một số tang tài vật khác.

Theo Thiếu tá Dũng, đường dây ma túy do Liên tổ chức hoạt động được các trinh sát Phòng CSMT CATP “nhận diện” vào đầu tháng 8-2019 qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và công tác nghiệp vụ cơ bản. Theo đó, vào thời gian kể trên, trinh sát Đội 3 phát hiện có đối tượng nữ khoảng trên 30 tuổi, nói giọng miền Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nổi lên là việc đối tượng thường thuê nhà trọ ở khu vực ngoại thành, nhất là khu vực giáp ranh và liên tục thay đổi chỗ ở. Tại các địa điểm thuê trọ, thị không đăng ký tạm trú, không quan hệ với bất cứ người nào ở xung quanh, giờ giấc sinh hoạt, đi lại bất thường... Chính với thủ đoạn tinh vi này nên mặc dù biết đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nhưng công tác điều tra, xác minh của các trinh sát gặp không ít khó khăn, thách thức.

Trong thời điểm các trinh sát đang tích cực vào cuộc điều tra, thì giữa tháng 8-2019, CAQ Sơn Trà bắt quả tang đối tượng Ng.T.Đ (1972, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 32 viên thuốc lắc, 12 gói ketamine... Qua khai thác, Đ. thừa nhận y là người yêu và nguồn hàng được y lấy từ đối tượng có tên là “Sen” (tức Nguyễn Ngọc Hoàng Liên). Đây là thông tin quan trọng, củng cố thêm chứng cứ mà các trinh sát Phòng CSMT đã dày công xác minh từ trước đến nay. Vấn đề còn lại là làm thế nào để làm rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của đường dây ma túy do Liên điều hành; quan trọng hơn là nắm chính xác thông tin khi nào Liên nhận ma túy về Đà Nẵng tiêu thụ để kịp thời phá án, ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào thành phố.

Để giải quyết bài toán kể trên, trong nhiều ngày liền, trinh sát Đội 3 phải “ăn dầm nằm dề” tại khu vực đối tượng thuê trọ; đồng thời bám sát đối tượng mỗi khi rời khỏi “ổ”. Chính sự kiên trì ấy đã đem lại kết quả quan trọng khi thông tin đối tượng vừa nhận một lượng lớn ma túy về được các trinh sát cập nhật. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, ngày 30-9, lãnh đạo Phòng CSMT chỉ đạo trinh sát Đội 3 phối hợp với các đội nghiệp vụ thuộc Phòng nhanh chóng phá án, bắt quả tang đối tượng và không để cho số ma túy này thẩm lậu ra ngoài thị trường.

Ngày 30-9-2019, các tổ trinh sát được triển khai chốt chặn tại các địa điểm, chờ đối tượng lọt vào tầm ngắm. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, trinh sát Đội 3 được lệnh khống chế, bắt Nguyễn Ngọc Hoàng Liên khi thị đang trên đường đi giao ma túy, khám xét trong người đối tượng, trinh sát thu giữ 100 viên thuốc lắc. Kiểm tra tại nơi ở, trinh sát tiếp tục phát hiện 388 viên thuốc lắc, khoảng 20 gam ketamine cùng một số tang vật có liên quan. Tại CQĐT, Liên đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

D.N.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_213880_duong-day-ma-tuy-vung-giap-ranh.aspx