Đường dây ma túy 'khủng' Bắc - Nam: 10 án tử được tuyên cho những ai?

Là những mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy 'khủng' kéo dài từ Bắc vào Nam, gieo rắc 'cái chết trắng' cho đồng loại, 10/14 bị cáo đã bị tòa sơ thẩm tuyên mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Sau 2 ngày xét xử 14 bị cáo trong đường dây ma túy đặc biệt lớn kéo dài từ Bắc vào Nam, TAND TP Hà Nội đã ra tuyên án.

10/14 bị cáo trong đường dây ma túy Bắc - Nam lĩnh án tử hình

10/14 bị cáo trong đường dây ma túy Bắc - Nam lĩnh án tử hình

10 án tử hình đã được tuyên khiến nhiều bị cáo và người dự khán không khỏi rụng rời. Hai bị cáo lĩnh án chung thân; một án tù 20 năm và 12 năm là cái giá mà các bị cáo phải trả cho hành vi trái pháp luật của mình.

Cụ thể, 10 bị cáo lĩnh án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy gồm: Phạm Minh Tuấn (SN 1973, ở Hà Nội); Nguyễn Hoàng Quân (SN 1982, ở Hà Nội); Đặng Huy Tiến (SN 1960, ở TP.HCM); Nguyễn Sỹ Công (SN 1982, ở Hà Nội); Nguyễn Thị Hồng Nhạn (SN 1991, ở Khánh Hòa); Vũ Thị Phương Thanh (SN 1986, ở Hà Nội); Mai Thị Hoa (SN 1971, ở Thanh Hóa); Hứa Thị Ngọc (SN 1978, ở Lạng Sơn); Lưu Hoàng Linh (SN 1971, ở Hà Nội); Trần Thanh Trung (SN 1991, ở Bà Rịa Vũng Tàu).

Cùng tội danh trên, nhưng giữ vai trò thấp hơn, bị cáo Lê Đình Thanh Trúc (SN 1992, ở TP.HCM); Đỗ Quy Sắc (SN 1974, ở TP.HCM) cùng nhận án tù chung thân; bị cáo Nguyễn Minh Vũ (SN 1983, ở Đồng Nai) nhận 20 năm tù đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Mặc dù có liên quan vụ án, song bị tuyên bố phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Phạm Quốc Hưng (SN 1974, ở Hà Nội) bị tuyên phạt 12 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án cũng như diến biến phiên tòa cho thấy, đêm ngày 12/9/2016, từ việc khám xét, bắt giữ đối tượng Nguyễn Sỹ Công (SN 1982, ở Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) đang di chuyển bằng xe taxi có mang theo một vali chứa 28 túi nilon được xác định là tinh thể ma túy; từ đây, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công đường dây ma túy khủng từ Bắc vào Nam.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng kết luận: Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8/2015 đến khi bị phát hiện, bắt giữ (tháng 9/2016), Phạm Minh Tuấn cùng Nguyễn Hoàng Quân đã kết hợp với nhau, hình thành đường dây mua bán “cái chết trắng” từ các tỉnh phía Bắc của Đặng Huy Tiến, Hứa Thị Ngọc, Mai Thị Hoa.

Sau đó, chúng bố trí “chân rết” gồm Nguyễn Sỹ Công, Vũ Thị Phương Thanh, Lưu Hoàng Linh vận chuyển hàng cấm bằng đường tàu hỏa vào TP Hồ Chí Minh.

Sau đó, Nguyễn Hoàng Quân cùng với Nguyễn Thị Hồng Nhạn, Vũ Thị Phương Thanh; Phạm Minh Tuấn cùng với Lê Đình Thanh Trúc, Lưu Hoàng Linh chia thành gói nhỏ 100, 200 gam bán cho Đỗ Quy Sắc, Trần Thanh Trung, Nguyễn Minh Vũ và các đối tượng khác để họ sử dụng cho bản thân hoặc bán lại cho người khác kiếm lời.

Số “hàng” các đối tượng này thường buôn bán gồm các loại ma túy Methamphetamin, Ketamin, thuốc lắc MDMA hoặc “Đông Trùng Hạ Thảo” với tổng số lượng gần 300kg.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội; với số lượng chất ma túy đặc biệt lớn, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác,… nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung. Đây cũng là lí do tòa cấp sơ thẩm đã áp dụng các mức án nêu trên.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/duong-day-ma-tuy-khung-bac-nam-10-an-tu-duoc-tuyen-cho-nhung-ai-a434160.html