Đường dây ma túy của cặp vợ chồng doanh nhân

Dưới vỏ bọc là doanh nhân thành đạt luôn hướng tới việc làm ăn chân chính, vợ chồng chủ doanh nghiệp này lại điều hành một đường dây mua ma túy từ Lào rồi phân phối đến 'chân rết' ở các tỉnh, thành trên cả nước. Dày công điều tra, lực lượng công an đã triệt phá đường dây ma túy này.

PHÁT HIỆN NHIỀU NGHI VẤN

Ngày 24-9-2020, Công an huyện (CAH) Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, vừa triệt phá một đường dây ma túy được che giấu rất tinh vi, bắt 3 đối tượng, thu 2kg ketamine, 2kg ma túy đá và 2 bánh heroin.

Theo hồ sơ, cuối tháng 6-2020, các trinh sát CAH Nghĩa Đàn phát hiện có một nhóm đối tượng thường vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Việt Nam - Lào ở H.Quế Phong (cùng tỉnh) rồi đưa về tập kết tại địa phương. Từ đây, chúng đưa "hàng" đến các tỉnh, thành khác để tiêu thụ. Các đối tượng trong đường dây hoạt động rất tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Cầm đầu là cặp vợ chồng Nguyễn Văn Hán (SN 1979) - Nguyễn Thị Hương (SN 1976, cùng ngụ H.Yên Thành, Nghệ An).

Bên ngoài, Hán thành lập một công ty tư nhân tại địa phương. Gã tạo cho mình vỏ bọc là doanh nghiệp thành đạt, luôn hướng tới việc làm ăn chân chính. Tuy nhiên, phía sau vỏ bọc lương thiện, vợ chồng y thường có mặt tại những thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, móc nối với các đầu nậu để tìm mối bán ma túy. Sau khi tìm được kẻ đặt "hàng", chúng trở về Nghệ An, liên lạc với bọn tội phạm người Lào đưa ma túy sang tiêu thụ.

Nguyễn Văn Hán và Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Văn Hán và Nguyễn Thị Hương

Quá trình vận chuyển "hàng", cặp vợ chồng trên không trực tiếp thực hiện mà thuê Nguyễn Bá Thùy (SN 1983, ngụ xã Liên Thành, H.Yên Thành; có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có) làm thay. Thu thập đầy đủ tài liệu, CAH Nghĩa Đàn xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 31-8-2020, Ban chuyên án nhận được tin từ trinh sát báo về, Thùy đang lái xe máy BS: 37D1-143.48, còn vợ chồng Hán chở nhau trên xe bán tải BS: 37C-262.38 đi phía sau, theo QL48 ngược lên hướng khu vực biên giới H.Quế Phong. Ban chuyên án phân công trinh sát tiếp tục bí mật bám sát mục tiêu, đồng thời triển khai lực lượng chuẩn bị phá án.

Nguyễn Bá Thùy

KHÓA HẾT CÁC LỐI THOÁT

Vốn là những kẻ lọc lõi, các đối tượng không đi thẳng đến điểm hẹn mà dừng chân ở H.Quỳ Châu (Nghệ An), thuê nhà nghỉ ở lại. Khoảng 2 giờ sáng 1-9, cả 3 đối tượng dậy sớm, di chuyển đến H.Quế Phong.

Xác định thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án phân công lực lượng mai phục tại các ngả đường mà chúng đi qua. Sau khi đến biên giới, các đối tượng gọi điện cho bọn tội phạm ma túy người Lào rồi sử dụng tiếng lóng để đặt số lượng "hàng", thỏa thuận giá cả. Đến 7 giờ cùng ngày, trinh sát phát hiện Thùy chạy xe máy chở theo một túi xách quay về xuôi.

Tang vật bị thu giữ

Đến xã Tam Hợp (H.Quỳ Hợp), gã bị CAH Nghĩa Đàn bao vây. Bị truy bắt, Thùy ra sức chống cự để bỏ trốn, nhưng đã bị các trinh sát quật ngã, khống chế. Khám xét túi xách trên, lực lượng công an thu được 2kg ketamine, 2kg ma túy đá, 2 bánh heroin cùng một số tang vật khác liên quan.

Cùng thời điểm, vợ chồng Hán nghi ngờ chuyến "hàng" đã bại lộ nên tìm cách chuyển hướng khác để bỏ trốn. Lập tức Ban chuyên án sử dụng ôtô đuổi theo chặn lại, bắt giữ cả hai. Ngay sau đó, các đối tượng cùng tang vật, phương tiện được đưa về trụ sở CAH Nghĩa Đàn để đấu tranh khai thác. Tại cơ quan điều tra, bước đầu cả 3 đều thừa nhận hành vi phạm tội. Sau mỗi vụ mua bán "cái chết trắng" trót lọt, chúng chia tiền theo tỉ lệ đã thỏa thuận từ đầu. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/duong-day-ma-tuy-cua-cap-vo-chong-doanh-nhan_100260.html