Đường dây lô đề núp bóng đại lý xổ số kiến thiết

Thời gian gần đây, nhiều gia đình ở xã biển Phú Hải, H. Phú Vang (TT-Huế) bỗng dưng xáo trộn bởi do những người trụ cột trong gia đình sa vào 'đề đóm'. Một số người dân địa phương cho biết, dù đời sống của nhiều gia đình khó khăn nhưng họ vẫn đi vay mượn để 'nuôi' đề.

Thời gian gần đây, nhiều gia đình ở xã biển Phú Hải, H. Phú Vang (TT-Huế) bỗng dưng xáo trộn bởi do những người trụ cột trong gia đình sa vào “đề đóm”. Một số người dân địa phương cho biết, dù đời sống của nhiều gia đình khó khăn nhưng họ vẫn đi vay mượn để “nuôi” đề. Chơi đề đã đẩy nhiều người rơi vào cảnh nợ nần, vợ chồng cãi nhau, cha con gây gổ... Điều đáng nói, thời gian gần đây, ở xã biển vốn lâu nay bình yên lại xảy ra nhiều vụ mất cắp tài sản. Thực trạng này khiến cho nhiều người dân bất an.

Cán bộ điều tra viên lấy lời khai đối với Lê Thị Thí.

Cán bộ điều tra viên lấy lời khai đối với Lê Thị Thí.

Từ nguồn tin của quần chúng cung cấp, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) CAH Phú Vang vào cuộc tìm hiểu thì nhận thấy trên địa bàn này có đến hàng chục điểm ghi đề, trong đó có điểm chỉ cách nhau chừng vài trăm mét. Người ghi đề chủ yếu là dân lao động, thanh niên... Qua thu thập các chứng cứ, các trinh sát (TS) hình sự phát hiện, hầu hết các điểm ghi đề trên địa bàn xã Phú Hải đều nộp lại cho bà Lê Thị Thí (1969, trú xã Phú Hải, H. Phú Vang). Bà Thí cũng là đại lý xổ số kiến thiết nhiều năm nay. Nhận định bà Thí “núp bóng” đại lý sổ xố kiến thiết để tổ chức đường dây lô đề, CAH Phú Vang xác lập Chuyên án 0817ĐB để đấu tranh.

Sau nhiều ngày mật phục, theo dõi, cuối tháng 8-2017, các TS bất ngờ đột kích nhà bà Lê Thị Thí thì phát hiện đối tượng này đang tổ chức thu gom trực tiếp lô đề của các con đề đến nộp tịch, thu gom trực tiếp tịch đề tại nhà để tổng hợp các con số đề, số tiền mà khách đánh số đề thắng thua bằng tiền dựa theo kết quả sổ xố kiến thiết của các Cty sổ xố kiến thiết: Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định. Cụ thể, lực lượng CA đã thu giữ 8 tờ tịch ghi đề do các “đại lý” cấp dưới của bà Thí chuyển đến gồm Phạm Thị Mộng, Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Liễu, Lê Thị Nở, Nguyễn Thị Lánh, Lê Thị Thu Hồng, Lê Thị Bấp, Nguyễn Thị Hương (đều trú xã Phú Hải). Qua đấu tranh ban đầu, cả 8 đối tượng này khai nhận, đứng ra ghi đề rồi sau đó nộp lại cho Lê Thị Thí để hưởng hoa hồng chênh lệch lên đến gần 30%.

Tang vật của vụ án mà CA thu giữ.

Sau khi thu gom 8 tờ tịch đề nói trên, Lê Thị Thí đã lọc ra, các tờ tịch có số tiền lớn sẽ được chuyển vào một tờ tịch đề khác để chuyển cho một đối tượng ở cùng xã. Tiếp đó, Thí tiếp tục đi gom các tờ tịch khác của các con bạc. Chiều cùng ngày, lực lượng CA cũng đã bắt giữ ông Phan Văn Bính (1967) là chồng của Lê Thị Thí đang tổng hợp 8 tờ tịch ghi đề nói trên, 2 tờ tịch tổng hợp, 1 máy fax và hơn 49 triệu đồng mà các con bạc vừa chuyển về. Trong một diễn biến khác cùng thời điểm, một tổ TS đã bắt quả tang Lê Thị Thí đang điều khiển xe máy đi đến từng nhà (tổng cộng 6 nhà của các con bạc - P.V) để thu gom tịch đề. Cụ thể, Thí thu tại nhà bà Nguyễn Thị Chờn một tờ tịch với số tiền 4 triệu đồng; thu tại nhà bà Ngô Thị Bốn 1,4 triệu đồng; thu tại nhà bà Nguyễn Thị Muôn tờ tịch hơn 1 triệu đồng... Trong quá trình điều tra, những người chuyển tịch ghi số đề cho Thí khai nhận đều thu gom tịch đề của các con bạc khác rồi tổng hợp nộp cho Thí.

Tại cơ quan CA, vợ chồng Thí khai nhận, do làm đại lý vé số kiến thiết nên biết rõ nhiều người trên địa bàn xã có nhu cầu chơi số đề. Nghĩ rằng nhiều người đã “đổi đời” từ việc ghi số đề nên vợ chồng Thí nảy sinh lòng tham và quyết định tổ chức đường dây ghi đề. Để có số con bạc tham gia nhiều vào đường dây của mình, Thí lại tìm hơn chục phụ nữ nhàn rỗi trên địa bàn đứng ra trực tiếp ghi đề rồi nộp lại cho Thí để được hưởng %. Theo Trung tá Phan Lào - Đội trưởng Đội CSHS CAH Phú Vang, mặc dù tang số của đường dây số đề này không lớn nhưng tính chất phạm tội nguy hiểm. Các đối tượng tổ chức đường dây lô đề rầm rộ, hoạt động rộng rãi và có nhiều “chân rết” trên địa bàn để dễ bề hoạt động. Việc tổ chức đánh bạc diễn ra trong thời gian dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT của địa phương khiến dư luận bức xúc. Ngày 15-9, Cơ quan CSĐT Phú Vang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Lê Thị Thí và Phan Văn Bính về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Đồng thời đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

H.Lan

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_172289_.aspx