Đường dây làm bằng đại học giả, đặt hàng qua Facebook

Nhóm bị can đăng bình luận trên mạng xã hội Facebook, chạy quảng cáo trên Google về việc nhận làm bằng cử nhân cùng các loại giấy tờ giả.

Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Sơn Thành (32 tuổi, quê Nam Định), Lê Bảo Tín (26 tuổi, trú TP.HCM) và 3 người khác về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

 Nhóm bị can. Ảnh: CA Thái Bình.

Nhóm bị can. Ảnh: CA Thái Bình.

CQĐT cáo buộc đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước nêu trên hoạt động từ tháng 8/2022, do Nguyễn Sơn Thành cầm đầu.

Nhóm của Thành đăng bình luận ở các bài viết trên mạng xã hội Facebook, chạy quảng cáo trên nền tảng Google về việc nhận làm bằng cấp, các loại giấy tờ giả…

Để vận chuyển giấy tờ giả cho người đặt hàng, Lê Bảo Tín là quản lý bưu cục một công ty chuyển phát nhanh đã móc nối với Thành. Họ chọn hình thức thanh toán chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khám xét đối với các bị can, CQĐT thu giữ 2 máy in màu, 18 con dấu cùng nhiều giấy tờ, văn bằng, tài liệu giả của cơ quan Nhà nước. Cơ quan chức năng xác định đường dây này hoạt động liên tỉnh nên tiếp tục điều tra.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/duong-day-lam-bang-dai-hoc-gia-dat-hang-qua-facebook-post1435121.html