Đường dây điện tự đấu nối của nhà chùa 'uy hiếp' du khách!

Để phục vụ người dân đi lễ chùa, Ban quản lý chùa Cầm Sơn (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã kéo nối đường dây điện từ chân chùa đến đỉnh chùa. Tuy nhiên, đường dây điện này lại được đấu nối rất sơ sài, nằm ngay bên lối đi của du khách, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn…

VIDEO: Tiềm ẩn tai nạn điện đường lên chùa Cầm Sơn (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh)

Đường dây điện được kéo ngay bên cạnh lối đi chỉ rộng chừng 1,5 m. Nếu không để ý, người đi đường rất dễ giẫm ngay trên dây điện, cầu giao điện.

Có những đoạn, dây được treo trên thân cây hoặc các trụ sắt. Tuy nhiên, nhiều trụ sắt hiện đã bị gãy đổ nên dây điện treo lủng lẳng, ngang tầm tay của người đi đường. Vì vậy, nhà chùa dùng vỏ chai nhựa làm lớp bảo vệ bên ngoài để "cách ly" các mối nối.

Ở một số đoạn, dây điện được kéo sát bề mặt đất khá nguy hiểm.

Theo quan sát của chúng tôi, cứ cách vài chục mét, đường dây điện này lại xuất hiện mối nối tạm bợ, được quấn bằng túi ni-lông.

Có nhiều đoạn, mối nối nằm ngang tầm tay người đi đường hoặc dưới chân ghế đá.

Đặc biệt, có một số điểm mối nối và cầu giao điện nằm ngay sát lề đường, choán cả lối đi. Ban quản lý chùa dùng các hộp xốp để che đậy các mối nối này, tránh trường hợp người đi đường không để ý dẫm lên dây điện.

Một số người dân địa phương cho biết: Trước đây, hệ thống đường điện này cũng được đầu tư đồng bộ nhưng đợt bão số 10 năm 2017 đã làm gãy đổ nhiều trụ điện, hệ thống đường dây và bóng cũng bị hư hỏng. Để phục vụ nhu cầu cho người dân trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, Ban quản lý chùa đã phải kéo đường dây này để thắp sáng đường đi từ chân chùa lên đỉnh chùa.

Chị Lê Thị Phương ở thị trấn Cẩm Xuyên cho biết: “Tôi thường xuyên đi lễ ở chùa này nên rất ái ngại với đường dây điện ở đây. Nhiều hôm, nhìn bọn trẻ đi chùa theo bố mẹ chạy qua những mối nối được che đậy bằng những hộp xốp mà tôi thót tim. Hi vọng thời gian tới, nhà chùa có thể chính trang lại đường dây điện để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lễ chùa”.

Quang Minh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/ban-doc-viet/duong-day-dien-tu-dau-noi-cua-nha-chua-uy-hiep-du-khach/150966.htm