Đường dây đánh bạc qua mạng gần 10 tỷ mỗi tháng ở Đắk Lắk bị triệt phá

Ngày 16/1, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết đơn vị vừa triệt phá 9 tụ điểm thuộc đường dây cá độ đá bóng và ghi số đề liên tỉnh có số tiền cá cược gần 10 tỷ đồng/tháng.

Sáng 16/1, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa triệt phá 9 tụ điểm, tạm giữ 14 người tham gia đường dây tổ chức cá độ bóng đá, ghi số đề liên tỉnh với số tiền cá cược gần 10 tỷ đồng mỗi tháng.

Theo VTC News, trước đó, đêm 14/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đồng loạt triển khai nhiều mũi triệt phá 8 tụ điểm trên địa bàn. Mở rộng điều tra, tổ công tác bắt thêm 1 tụ điểm ở TP HCM.

Nhóm người tham gia đường dây đánh bạc bị công an bắt giữ. Ảnh: T. N.

Liên quan đến đường dây đánh bạc này, công an tạm giữ 14 đối tượng, thu giữ hơn 730 triệu đồng, 22 chiếc điện thoại, 1 iPad, 1 xe ô tô.

Tài liệu cơ quan công an thu thập được cho thấy, Đặng Công Thành (33 tuổi), ngụ phường Thống Nhất và Nguyễn Ngọc Sơn (32 tuổi), ngụ phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột tổ chức cá độ đá bóng, ghi số đề cho nhiều con bạc tại địa bàn.

Hàng ngày, Thành giao cho Lê Tấn Hoàng (28 tuổi), ngụ xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắk đi thu số đề từ nhiều điểm rồi tập hợp chuyển cho Lê Trường Giang (28 tuổi), ngụ quận 3 (TP HCM) dựa vào kết quả sổ xố của miền Trung và miền Bắc để trả tiền thắng thua cho các con bạc. Số tiền mỗi tháng nhóm này cá cược lên đến gần 10 tỷ đồng.

Zing.vn cho biết, để tránh bị công an phát hiện, nhóm này chỉ giao dịch bằng tin nhắn điện thoại, chuyển tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng rồi xóa chứng cứ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/duong-day-danh-bac-qua-mang-gan-10-ty-moi-thang-o-dak-lak-bi-triet-pha-288598.htm