Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nhập viện

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ, cựu tướng Phan Văn Vĩnh có liên quan bị bắt tạm giam đang nhập viện

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị truy tố trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ phải nhập viện điều trị về căn bệnh tim mạch

Liên quan đến vụ án đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ ở Phú Thọ, ngày 15/10, một nguồn tin cho biết, ông Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), một trong số các bị can trong vụ án đang phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ về căn bệnh tim mạch.

Theo nguồn tin, ông Vĩnh đã được điều trị khoảng 1 tuần nay. Việc này đã được Ban chuyên án thống nhất, đồng ý sau khi xem xét kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của cựu tướng này.

Bên cạnh đó, tình trạng sức khỏe của cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) và các bị can khác đều đảm bảo cho điều tra, xét xử.

Được biết, phiên xét xử sơ thẩm vụ án đường dây đánh bạc qua mạng nghìn tỷ dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 11/2018 tới đây. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định được sức khỏe của ông Vĩnh có ảnh hưởng tới quá trình xét xử hay không.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, theo tài liệu điều tra vụ án trên, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet với 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi game, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi bất chính hơn 1.400 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi bất chính hơn 1.600 tỷ đồng.

Qua điều tra phát hiện 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có liên quan và cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt tối đa 10 năm tù.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/duong-day-danh-bac-nghin-ty-cuu-tuong-phan-van-vinh-nhap-vien-d275512.html