Đường dây đánh bạc khủng ở Hải Phòng: Quản lý còn sơ hở?

Từ đường dây đánh bạc ở Hải Phòng cho thấy, hệ thống quản lý đối với người nước ngoài khi vào Việt Nam còn sơ hở.

Như VOV đã đưa tin, một nhóm gần 400 người Trung Quốc tham gia tổ chức, điều hành các trang web cho công dân Trung Quốc với các hình thức cá cược thể thao, đánh số lô đề vừa bị lực lượng công an Việt Nam triệt phá.

Một khu đô thị rộng hơn 40ha được xây dựng giữa trung tâm thành phố Hải Phòng, đối tượng ra vào chủ yếu là người Trung Quốc. Họ ngang nhiên biến khu đô thị thành sào huyệt của đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng, nhưng chính quyền sở tại và cơ quan chức năng lại không hề hay biết.

Phóng viên VOV phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) về vấn đề này.

Khu đô thị Our City, quận Dương Kinh (Hải Phòng)“thánh địa” các đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc "khủng". (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an)

Khu đô thị Our City, quận Dương Kinh (Hải Phòng)“thánh địa” các đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc "khủng". (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an)

PV: Qua vụ việc trên, ông nhận định thế nào về tình hình người nước ngoài thuê đất ở Việt Nam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật?

Ông Lê Văn Cương: Quá trình hội nhập quốc tế sẽ mở rộng cánh cửa cho người nước ngoài đến làm việc, thăm thân, du lịch... Song nước nào cũng siết chặt quản lý đối với người nước ngoài cho dù mở cửa cho họ vào tự do. Ở các nước có hệ thống luật pháp rất chặt chẽ, người nước ngoài vào nước họ thì khó hoạt động tội phạm được.

Từ đường dây đánh bạc của người nước ngoài ở Hải Phòng cũng cho thấy hệ thống quản lý đối với người nước ngoài khi vào Việt Nam còn khá lỏng lẻo và sơ hở.

PV: Đây là một tổ chức tội phạm với vỏ bọc là một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nhóm tội phạm này có tới hàng trăm người, hoạt động theo kiểu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Theo ông, đây có phải là nguyên nhân khiến chúng ta khó phát hiện được hành vi vi phạm pháp luật của tội phạm này hay không?

Ông Lê Văn Cương: Trên lãnh thổ Việt Nam, những cơ quan như Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán của họ là bất khả xâm phạm, còn cơ quan kinh tế thì hoàn toàn không có chuyện đó. Chủ tịch phường, quận có trách nhiệm trước người dân, trước Đảng và Nhà nước phải giám sát, kiểm tra khi thấy khả nghi.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều điện thoại, thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

PV: Dư luận băn khoăn cho rằng, hàng trăm con người hoạt động ngày đêm như vậy, nhưng chính quyền sở tại và cơ quan chức năng của địa phương thì không hề hay biết. Qua điều này cho thấy, chính quyền địa phương đã chưa làm tròn trách nhiệm của mình, thưa ông?

Ông Lê Văn Cương: Điều này chứng tỏ cơ quan hành chính ở cơ sở là phường, xã, quận, thành phố chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Nếu Chủ tịch thành phố đốc thúc, kiểm tra Chủ tịch quận, huyện; Chủ tịch quận, huyện giám sát chặt chẽ, yêu cầu Chủ tịch phường, xã phải làm thì làm gì còn chỗ cho hàng trăm tội phạm Trung Quốc có thể núp bóng doanh nghiệp để tổ chức đánh bạc được.

Quan trọng nhất là phát hiện ra và chỉ đúng sơ sở, thiếu sót và trách nhiệm thuộc khâu nào. Đây không phải là vụ đầu tiên nhưng lại là vụ điển hình. Trong vụ việc này, trách nhiệm của người đứng đầu TP Hải phòng, quận, huyện ở đâu, cần phải làm rõ để mọi người nhận thức ra và bịt sơ hở.

PV: Thời gian gần đây, Bộ Công an liên tục phát hiện nhiều ổ nhóm người nước ngoài buôn bán ma túy với vỏ bọc doanh nghiệp. Theo ông, sau vụ việc này, cần siết chặt quản lý ra sao để hạn chế người nước ngoài vi phạm pháp luật?

Ông Lê Văn Cương: Luật đất đai giao trách nhiệm cho Chủ tịch phường, xã trong phạm vi địa giới hành chính có quyền giám sát, kiểm tra.

Những người có trọng trách ở cấp quận huyện, thành phố cần phải nâng cao trách nhiệm.

Từ việc này, cần rà soát lại hệ thống pháp luật liên quan đến vấn đề sử dụng nhà, đất đai có liên quan tới yếu tố nước ngoài để khắc phục được sơ hở.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc trực tuyến tại khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng) rộng 43ha. Khu đô thị này được cấp phép xây dựng từ năm 2005, chủ đầu tư là Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam, thuộc Tập đoàn Hiệp Phong Hong Kong – Trung Quốc, đây là dự án bất động sản đầu tiên ở Việt Nam có 100% vốn nước ngoài.

Bộ Công an cho biết, những người vận hành hệ thống đánh bạc qua mạng đều rất trẻ gồm cả nam và nữ được chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động liên tục, không được đi ra ngoài.

Quá trình kiểm tra 100 phòng làm việc tại khu đô thị, Ban chuyên án phát hiện và thu giữ gần 2000 điện thoại di động, hơn 500 máy tính các loại cùng nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt và tài liệu liên quan.

Theo xác minh sơ bộ, số tiền giao dịch trên hệ thống đánh bạc trực tuyến do nhóm này vận hành trên 3 tỷ Nhân dân tệ (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam). Đây là đường dây đánh bạc có quy mô số lượng người nước ngoài và lượng tiền giao dịch lớn nhất từ trước đến nay./.

Nguyễn Hằng/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/duong-day-danh-bac-khung-o-hai-phong-quan-ly-con-so-ho-940868.vov