Dương Cẩm Lynh lên tiếng khi kết phim 'Tiệm ăn dì ghẻ' bị tẩy chay

Dương Cẩm Lynh vừa lên tiếng về kết phim ''Tiệm ăn dì ghẻ'' gây tranh cãi, thậm chí tẩy chay, khi không để hai nhân vật chính đến với nhau.

Trong phim, cảnh Ngọc (Dương Cẩm Lynh) bình yên ngồi cùng các cô bạn qua bao sóng gió khiến cho chủ đề của bộ phim nghiêng về tình bạn, vô hình trung khiến tình tay ba của Thắng (Huỳnh Anh), Ngọc và Minh (Quang Tuấn) bị lu mờ.

Cẩm Lynh nói, dưới góc độ khán, cô cũng có cảm xúc lẫn lộn khi hết phim. Nhưng theo diễn viên, ekip ''Tiệm ăn dì ghẻ'' thực tế còn quay hẳn 2 cái kết cho phim này. Một cái kết, Ngọc đón nhận tình yêu của Thắng và cả hai làm đám cưới; kết còn lại Ngọc quay về với chồng cũ, cả hai cùng mở lại "Tiệm ăn dì ghẻ".

Theo Cẩm Lynh, có thể đạo diễn và ekip chọn kết mở, không trọn vẹn để phim mới mẻ hơn, khán giả có thể tự do suy luận về kết phim cho mình. "Nếu để làm theo đúng khẩu vị khán giả, chọn cái kết happy ending thì không có gì khó với đạo diễn, bởi tất cả các cảnh quay đó chúng tôi đã có sẵn rồi", cô nói thêm.

Cá nhân Cẩm Lynh vẫn chọn hướng cho Ngọc quay lại với Minh, giúp chồng cũ làm lại cuộc đời và thêm một số cảnh để cái kết này rõ ràng hơn.

Chùm ảnh thời trang của Dương Cẩm Lynh:

Dương Cẩm Lynh sở hữu nhiều thiết kế đầm cocktail với kiểu dáng tinh giản, tập trung vào đường cắt sắc sảo giúp tôn tối đa lợi thế vóc dáng thanh mảnh. Nữ diễn viên đồng thời thể hiện sự nhạy cảm trong gu thẩm mỹ khi phối màu hài hòa giữa trang phục cùng loạt phụ kiện.

Dương Cẩm Lynh sở hữu nhiều thiết kế đầm cocktail với kiểu dáng tinh giản, tập trung vào đường cắt sắc sảo giúp tôn tối đa lợi thế vóc dáng thanh mảnh. Nữ diễn viên đồng thời thể hiện sự nhạy cảm trong gu thẩm mỹ khi phối màu hài hòa giữa trang phục cùng loạt phụ kiện.

Cổ áo sơ mi là điểm nhấn trẻ trung tô điểm cho một tổng thể nền nã, thanh lịch. Gam màu trung tính của bộ cánh được nữ diễn viên khéo léo cân bằng lại với tông trang điểm màu cam ấm áp.

Những thiết kế đầm cocktail được Dương Cẩm Lynh lựa chọn đều mang tính ứng dụng cao khi có thể là một bộ cánh hoàn hảo ở chốn công sở. Cái hay của nữ diễn viên là khéo tạo sự nổi bật qua điểm nhấn là những tiểu tiết nhỏ như xếp nếp, bèo nhún. Thiết kế với độ dài vừa vặn cùng độ bo gấu vừa phải tạo hiệu ứng khiến người mặc thêm thon gọn, thanh thoát.

Mặc dù ở ngưỡng tuổi gần 40 nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn luôn thu hút người đối diện với khuôn mặt rạng ngời, làn da trắng sáng, cùng phong cách thời trang tinh tế khi cân bằng giữa hai sắc thái trẻ trung và quý phái.

Kết hợp áo sơ mi bên trong váy xòe rập ly là lối phối đồ được nhiều tín đồ thời trang thử sức thời gian gần đây. Hai tông màu trắng và be được nữ diễn viên kết hợp nhuần nhuyễn.

Dương Cẩm Lynh xuất hiện tại một sự kiện trong thiết kế đầm midi màu hồng pastel ngọt ngào. Thiết kế với đường nâng eo nhấn vào vòng eo 62cm, đồng thời tạo khối phần hông khiến vòng 3 thêm quyến rũ.

Nữ diễn viên tựa một quý cô Paris thanh lịch với thiết kế xếp ly nữ tính cùng loạt điểm nhấn tay xòe, nơ cổ nổi bật trên lớp nền dịu dàng màu camel. Tông trang điểm tiệp màu đồng thời là điểm cộng mang lại một tổng thể cuốn hút.

Dương Cẩm Lynh quý phái diện áo dài đỏ nhung trong bộ hình đón xuân. Thiết kế độc đáo với phần tay dài được xẻ cao, mang lại vẻ thướt tha yêu kiều trong từng cử động. Họa tiết Pop-Art in nổi bật chính diện đồng thời tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng cho người nhìn, bên cạnh tông trang điểm sậm màu và mái tóc đen thả xõa đậm đà phong thái Á Đông.

Nữ diễn viên khẳng định gu thẩm mỹ cá nhân khi dám thử thách với loạt trang phục mang nhiều tông màu khác nhau, từ trung tính đến rực rỡ. Chất liệu gấm vốn đã mang vẻ sang trọng nhưng khi là lớp nền cho màu vàng hoàng yến càng mang cái nhìn quý phái gấp bội. Thiết kế áo cape khoác ngoài váy suông thêu họa tiết long phượng cầu kỳ mang lại nét kiêu sa phảng phất hơi hướm cổ điển cho người đẹp.

Thời trang trên thảm đỏ có phần cầu kỳ hơn trong kiểu dáng. Nữ diễn viên lựa chọn tông màu trắng tinh khôi nhưng khéo léo gây ấn tượng với phom váy bồng xếp ly cùng phần cổ voan mềm mại.

Dương Cẩm Lynh thu hút người đối diện trong thiết kế đầm dài bất đối xứng màu xanh deep blue hợp mốt. Kiểu dáng thiết kế này vốn kén người mặc khi có thể tạo cái nhìn nặng nề nếu dư cân, nhưng nữ diễn viên đã chinh phục mọi ánh nhìn xung quanh với sắc vóc thanh thoát đáng ngưỡng mộ.

Dương Cẩm Lynh không nhiều lần mặc hở. Nhưng mỗi khi có dịp, cô đều lựa chọn thiết kế với những khoảng hở vừa phải, tập trung vào đường xẻ tà, cúp ngực để vừa tôn lên nét gợi cảm hình thể, mà tránh sa đà phô trương.

Nữ diễn viên tham dự sự kiện cùng cậu con trai kháu khỉnh. Cô lựa chọn thiết kế trắng muốt được đính kết lông vũ bay bổng, mềm mại. Dương Cẩm Lynh thể hiện sự chỉn chu cả trong lối làm tóc và trang điểm.

Ở ngưỡng tuổi gần 40, "bà mẹ đơn thân" Dương Cẩm Lynh chiếm cảm tình từ người hâm mộ với phong cách thời trang tinh tế, linh hoạt, vừa phù hợp trong từng sự kiện lại luôn đảm bảo nét nổi bật cần có.

Cẩm Lan - Huy Vũ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/duong-cam-lynh-len-tieng-khi-ket-phim-tiem-an-di-ghe-bi-tay-chay-625640.html