Dương Cẩm Lynh làm 'nô lệ' công nghệ nhưng vẫn 'mê' sách

Dù mê điện thoại nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn luôn dành khoảng thời gian riêng cho việc đọc các quyển sách ý nghĩa về cuộc sống.

Khi xã hội ngày càng phát triển, nhiều người thường lựa chọn điện thoại, ipad hay máy tính mà quên đi thói quen đọc sách. Cũng giống như số đông hiện nay, Dương Cẩm Lynh thẳng thắn thừa nhận mình dành nhiều ưu ái cho chiếc điện thoại.

Nữ diễn viên cho rằng, chiếc màn hình 6 inch đã gói trọn cả thế giới trong đó, vì thế việc nhiều người ưa thích nó là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, Dương Cẩm Lynh cũng khẳng định dù công nghệ có phát triển thì cũng không thể giết chết được văn hóa đọc của con người.

Dương Cẩm Lynh.

Dương Cẩm Lynh.

"Tôi cũng như khá nhiều người khác đang là 'nô lệ' của công nghệ - điển hình là chiếc điện thoại. Cả thế giới bỗng chốc chỉ còn nằm trong cái màn hình 6 inch. Tất cả mọi giao dịch, mọi mối quan hệ, tin tức, kết nối đều diễn ra trên điện thoại hết. Có lúc tôi đã thử quẳng điện thoại ở nhà 1 ngày, kết quả là vẫn sống được nhưng người bứt rứt, khó chịu.

Nhưng nói gì thì nói, công nghệ không thể giết chết được văn hóa đọc. Để phù hợp với nhịp sống nhanh, tôi bắt buộc phải kè kè với điện thoại, ipad hay máy tính. Nhưng lúc rảnh rỗi, có thời gian sống chậm, 'thực đơn' yêu thích của tôi vẫn là những cuốn sách" - Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Nữ diễn viên 8x cũng cho biết thêm, bản thân là người thích và ham đọc sách nhưng theo thời gian, niềm đam mê này cũng đã bị thay đổi. Khi còn trẻ chưa vướng bận con cái thì cô sẽ sắp xếp thời gian riêng vài tiếng đồng hồ để đọc. Còn giờ, cô phải cố gắng duy trì thói quen đọc sách bằng những phương pháp, hình thức riêng.

"Tôi quan niệm đọc kịch bản phim cũng là một dạng đọc sách. Những ngày đi quay phim, tôi luôn tranh thủ lúc nghỉ ngơi để 'luyện' lại kịch bản và học thoại. Còn trong đời sống hàng ngày, tôi thường dành những ngày nghỉ cuối tuần để chơi đùa và đọc sách cùng con trai.

Có lúc thì hai mẹ con đọc chung những cuốn sách, truyện tranh của con; có lúc thì mỗi người đọc một loại sách riêng của mình. Tôi cũng thường mang theo một cuốn sách trong túi, tranh thủ đọc lúc đi máy bay, tàu xe hoặc chờ công việc".

Không chỉ thay đổi về thói quen mà việc lựa chọn loại sách đọc của nữ diễn viên cũng đổi thay so với trước đây. Nếu quá khứ, cô ưu tiên những cuốn văn học kinh điển của thế giới thì ở thời điểm hiện tại, bản thân lại dành nhiều ưu ái cho những cuốn sách liên quan đến công việc và cuộc sống.

Khi được hỏi có cách nào để người Việt, nhất là các bạn trẻ trở nên yêu thích và tạo lập thói quen đọc sách mỗi ngày, Dương Cẩm Lynh cho biết: 'Để tạo nên một thế hệ ham đọc sách, các bậc cha mẹ cần tích cực khuyến khích và định hướng con cái. Giới thiệu cho con những cuốn sách hay, dùng sách làm phần thưởng cho con, cùng con trao đổi những kiến thức từ sách và vận dụng những gì đọc được vào cuộc sống thực tế hàng ngày".

Có thể nói, sách mang lại nguồn kiến thức vô tận, nguồn kiến thức đó cũng giống như nguồn vốn đặc biệt, không chỉ là vốn về tiền bạc mà còn là vốn sống, giúp chúng ta hiểu biết, làm ăn kinh doanh, tạo ra của cải vật chất và những giá trị văn hóa, tinh thần.

"Với người chịu khó đọc sách, cách nhìn nhận đánh giá về một vấn đề sẽ mở mang và sâu sắc hơn nhiều. Đó chính là nhờ nhân sinh quan của họ luôn tích cực, thế giới quan của họ rộng mở. Và tôi cũng vậy!" - Dương Cẩm Lynh hào hứng nói về lợi ích từ việc đọc sách đối với bản thân./.

Thanh Vân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/duong-cam-lynh-lam-no-le-cong-nghe-nhung-van-me-sach-1058143.vov