Đường bê tông nông thôn mới nát tươm vì 'có hạn sử dụng' ở Thanh Trì

Được xây dựng trong phong trào nông thôn mới nhưng con đường tại thôn Vĩnh Ninh xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) nay đã nát tươm vì "có hạn sử dụng".

Đường bê tông có đoạn nát bươm.

Thậm chí có cả hố bẫy người đi đường.

Nhiều đoạn nứt cỏ đã mọc lên.

Đoạn đường bị vỡ tạo thành hố.

Mặt đường bê tông rất nhiều đá.

Vết nứt chạy dài theo đường.

Hố ga bẫy người dân.

Đường bị gãy, vỡ.

Có đoạn đã bị vỡ vụn.

Đoạn đường bê tông nông thôn mới.

Đường bị vỡ.

Nghi ngờ về chất lượng con đường này.

Buổi tối người dân nếu không để ý thì cũng xảy ra chuyện vì đâm vào cột điện.

Trên đây là con đường nội đồng mới đưa vào sử dụng hơn 2 năm nhưng đã xuống cấp trầm trọng, mặt đường nứt toác, bê tông bong tróc.Con đường này được ngân sách Nhà nước đầu tư hơn 3 tỷ đồng do Cty liên doanh Lạc Hồng quốc tế Việt thi công.

Trao đôit với phóng viên Pháp luật Plus bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh cho biết: “Con đường này hết hạn sử dụng rồi!?” Và “lý giải” rằng xã cho nhà chùa mượn đường để xây chùa, xe chở vật liệu phá đường, nhà chùa có cam kết bằng văn bản sẽ làm lại."

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc

Ngọc Huy

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/duong-be-tong-nong-thon-moi-nat-tuom-vi-co-han-su-dung-o-thanh-tri-d27237.html