Đường 250 tỷ đồng thi công nhếch nhác, không đảm bảo ATGT

Chủ đầu tư cho biết sẽ xử lý nghiêm những đơn vị thi công không đảm bảo an toàn giao thông, để xảy ra tình trạng người đi đường té ngã.

Dự án nâng cấp, sửa chữa đường Huỳnh Tấn Phát với kinh phí hơn 250 tỷ đồng.

Theo người dân phản ánh tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM thời gian qua các đơn vị thi công bầy hầy, bụi bay mù mịt, đất đá lởm chởm khiến việc đi lại của người tham gia giao thông rất nguy hiểm đặc biệt vào thời gian cao điểm và buổi tối.

Bà Nguyễn Thị Hằng người dân sống trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 cho biết: “Trước kia tuyến đường cứ mưa lớn và triều cường là ngập. Từ khi có dự án nâng cấp các đơn vị đào bới thi công bụi mù mịt khi trời nắng, thi công bầy hầy nên đã xảy ra tình trạng người đi đường bị té ngã do gặp ổ gà và đá dăm rải trên mặt đường. Người dân chúng tôi chỉ mong lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo an toàn giao thông và sớm hoàn thành dự án để người dân ổn định cuộc sống”.

Nhiều đoạn đường thi công không đảm bảo ATGT đã khiến người đi đường té ngã.

Miệng cống thoát nước đường Huỳnh Tấn Phát bị bịt kín bởi rác và bùn, đất.

Trao đổi về tình trạng trên, ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 (Sở GTVT TP.HCM) cho biết: “Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát do Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4 làm chủ đầu tư được thi công song song với dự án lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Huỳnh Tấn Phát (Nguyễn Văn Quỳ - Nguyễn Bình) do Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn làm chủ đầu tư. Trên toàn tuyến được chia làm 3 gói thầu gồm: Gói 1 do Công ty TNHH Xây dựng T$T, gói 2 của Công ty cổ phần công trình thi công Sài Gòn, gói 3 liên doanh giữa Công ty cổ phần Xây dựng Nasaco và Công ty cổ phần Xây dựng Lạc An. Trong quá trình thi công cũng gặp nhiều khó khăn do tuyến đường huyết mạch của quận 7 nên mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn, vừa thi công vừa đảm bảo giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu phức tạp. Ngoài ra, hiện trạng mặt đường cũ trước đây đã bị xuống cấp trầm trọng cộng với việc triều cường lên gây ra ngập nước nặng".

Chủ đầu tư cho biết mật đô giao thông lớn cũng gây khó khăn cho việc thi công.

Theo ông Vinh trong quá trình thi công các đơn vị cũng đã cho lập rào chắn, điều tiết giao thông. Trong những lúc triều cường lên ngập nước đơn vị cũng cử người đi hỗ trợ người dân và phương tiện lưu thông. Hàng tuần, ngoài việc kiểm tra công trình ban đêm chúng tôi cũng đã họp giao ban với các đơn vị, thường xuyên nhắc nhở tái lập mặt đường để đảm bảo giao thông, cho công nhân trực gác, điều tiết ở những khu vực rào chắn.

Người dân mong muốn sớm hoàn thành dự án để ổn định cuộc sống, giao thông đảm bảo an toàn.

Trước những bất cập hiện nay, Sở GTVT TP.HCM cũng đã chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với địa phương và các đơn vị để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị để tạo điều kiện cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Sau khi nhận được thông tin phản ánh chúng tôi sẽ cho người đi ra soát, chấn chỉnh nếu phát hiện đơn vị nào thi công không đảm bảo ATGT gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông sẽ xử lý nghiêm, ông Vinh cương quyết.

Được biết đầu năm 2018, Thanh tra Sở GTVT TP HCM đã lập biên bản xử lý nhiều đơn vị thi công công trình trên đường Huỳnh Tấn Phát (thuộc địa bàn quận 7 và huyện Nhà Bè) do để vật liệu ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông, thi công trên phần đường dành cho đường bộ không có giấy phép thi công của cơ quan có thẩm quyền, thi công trên đường bộ đang khai thác có bố trí rào chắn nhưng không đầy đủ theo quy định.

Theo thiết kế, dự án nâng cấp sửa chữa đường Huỳnh Tấn Phát với kinh phí hơn 250 tỷ đồng, đơn vị thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước mới có đường kính 800mm - 2.000mm dưới lòng đường, tận dụng hệ thống cống và hố ga cũ để thu nước mặt đường. Mặt đường hiện hữu sẽ nâng lên cao thêm 20cm - 30cm, không gây ảnh hưởng đến nhà dân hai bên đường.

Văn Quyết

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/duong-250-ty-dong-thi-cong-nhech-nhac-khong-dam-bao-atgt-d67458.html