Đường 20 Quyết Thắng sạt lở chia cắt hàng nghìn hộ dân miền núi Quảng Bình

Mưa lớn những ngày vừa qua khiến tuyến đường 20 Quyết Thắng (tỉnh lộ 562) bị sạt lở, ngập nước tại nhiều điểm gây chia cắt hàng nghìn hộ dân.

Tại tỉnh Quảng Bình, mưa lớn từ tối qua đến chiều 10/10 làm nhiều tuyến đường ở phía Tây, vùng miền núi bị ngập sâu, sạt lở, ách tắc giao thông, học sinh miền núi không thể đến trường.

Cụ thể, tại tuyến đường 20 Quyết Thắng (tỉnh lộ 562) - tuyến đường độc đạo kết nối 2 xã miền núi khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số là xã Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đồng thời kết nối, thông thương với nước bạn Lào qua cửa khẩu Cà Roỏng - Noọng Ma... đang bị sạt lở, chia cắt nhiều đoạn.

Tuyến đường độc đạo nối với 2 xã vùng cao Tân Trạch và Thượng Trạch sạt lở, chia cắt hàng nghìn hộ dân.

Tuyến đường độc đạo nối với 2 xã vùng cao Tân Trạch và Thượng Trạch sạt lở, chia cắt hàng nghìn hộ dân.

Theo ông Nguyễn Trường Chinh - Phóchủ tịch UBND xã Thượng Trạch, do tuyến tỉnh lộ 562 cây cối 2 bên đường bị gãy đổ, nước qua các ngầm tràn dâng cao nên hơn 3.011 nhân khẩu của Thượng Trạch bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài từ chiều nay (10/10).

“Do đã có sự chuẩn bị nên người dân tự chủ động được thức ăn nước uống. Ngoài ra, chính quyền địa phương cùng với tỉnh có nguồn dự trữ thực phẩm trong vòng 3 tháng”, ông Chinh nói.

Tại xã Tân Trạch, tình hình cũng tương tự, có khoảng 385 hộ dân và 40 cán bộ đang bị cô lập với bên ngoài.

Các phương tiện không thể lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 562 từ chiều nay (10/10)

Ông Hoàng Xuân Đình, Hạt trưởng Hạt QLĐB huyện Bố Trạch cho biết, mưa lớn khiến một khối lượng đất, đá từ các mái ta luy dương đổ xuống đường gây ách tắc, các phương tiện không thể lưu thông.

Tại Km17 + 800 nước ngập khoảng 1,5 đến 2m; từ Km36 đến Km 38 sạt lở taluy dương, cây đổ ra mặt đường...

Tại địa bàn Cha Lo (huyện Minh Hóa), mực nước ngầm Ka Ai, Ka Định mực nước dâng lên từ 1 - 1,2 m gây chia cắt cục bộ bản Hà Nôông, Tà Rà và 1 phần bản Ka Ai.

Tại địa bàn Cà Roòng, nước các suối dâng cao, chia cắt đường vào 2 bản Nồng cũ và Nồng mới; địa bàn Đồn Làng Mô nước sông suối bắt đầu dâng cao, đường vào các bản P Ioãng, Zìn Zìn, Dốc Mây, Trung Sơn bị ngập không qua lại được.

Đất đá, cây cối đổ xuống đường.

Vị trí Đồn Cà Xèng nước tại cầu Ón ngập sâu 30 cm, cầu Yên Hợp ngập sâu 40 cm, nước đang lên nhanh; địa bàn Ra Mai các ngầm từ Quốc lộ 12A vào đồn biên phòng Ra Mai nước dâng cao; ngầm Cát Định ngập 30 cm; ngầm Hà Nông, Cupy nước cao trên 70 cm.

Ngoài ra, tại huyện Bố Trạch, đường vào bản Nồng Cũ và Nồng Mới (thuộc xã Thượng Trạch) nước khe cao khoảng 0,5 m, người dân và phương tiện không qua lại được.

Ở huyện Lệ Thủy, tại km 123+200 đường HCM nhánh Tây (thuộc xã Lâm Thủy) bị sạt lở khoảng 30 m3 đất đá dài khoảng 10 m.

Nước dâng vượt ngầm Cà Ròng 2 qua Cà Ròng 1 và tràn y tế tại bản Bụt, xã Thượng Trạch.

Tại Km 35 Quốc lộ 9C cây đổ chắn ngang đường khiến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ách tắc, người và phương tiện không qua lại được. Ngoài ra, mưa to cũng đã khiến bờ kè thôn Thượng Hải (xã Ngư Thủy) bị sạt lở khoảng 5m.

Để ứng phó với mưa lũ kéo dài, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã triển khai 28 tổ với 94 cán bộ chiến sĩ tăng cường các địa bàn để nắm tình hình, phối hợp với địa phương ứng phó mưa lũ.

Hà Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/duong-20-quyet-thang-sat-lo-chia-cat-hang-nghin-ho-dan-mien-nui-quang-binh-d568934.html