Đuổi việc thầy giáo bị tố sờ eo bé gái lớp 4 ở miền Tây

Thầy C. cho rằng chỉ nghĩ các em là con cháu nên vỗ vai, sờ eo các em nữ sinh lớp 4. Hành vi phản giáo dục này khiến ông này bị mất việc.

Sáng 5/12, lãnh đạo Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cho biết đã triển khai quyết định kỷ luật buộc thôi việc giáo viên Nguyễn Văn C. (43 tuổi) do vi phạm đạo đức nghề giáo.

Theo ông Nguyễn Phước Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Bình Nam, thì ông C. có dấu hiệu sàm sỡ nữ sinh. Chi bộ của trường đang họp để xem xét kỷ luật ông C. về mặt Đảng và công an đã vào cuộc, nhiều lần mời ông C. làm việc.

Trước đó, ngày 9/11, tại một lớp 4 của Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Bình Nam. Lúc đó, em T.T.H.N. đứng trong lớp, ông C. gọi nữ sinh này ra sân tập thể dục bằng cách dùng tay vò đầu, vỗ vai và sờ vào vùng eo bụng của N.

N. sau đó về nhà nói cho cha mẹ nghe. Phụ huynh của bé gái đã báo lại vụ việc với lãnh đạo nhà trường.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Bình Nam làm việc với các nữ sinh có cha mẹ tố giác hành vi của ông C.. Trong đó có em Đ.B.H. nói đã bị thầy thể dục sờ vào vùng kín. H. phản ứng bằng cách đẩy tay ông C. ra rồi chạy về nhà.

Trong kiểm điểm của mình, ông C. thừa nhận việc xúc phạm thân thể nữ sinh nên tự phong mức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/duoi-viec-thay-giao-bi-to-so-eo-be-gai-lop-4-o-mien-tay-105712.html