Đuổi việc thầy giáo bị tố đấm học sinh chảy máu mũi

Ông Hà bị buộc thôi việc do tự ý nghỉ việc 40 ngày, cũng như có hành vi xúc phạm thân thể học sinh gây bức xúc.

Chiều ngày 9/5, một lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, Trường tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, Buôn Đôn) đã có quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Hữu Hà (giáo viên) do bị tố đánh học sinh chảy máu mũi.

Ông Nguyễn Hữu Hà bị đuổi việc do tự ý nghỉ việc và xúc phạm thân thể học sinh

Quyết định buộc thôi việc được đưa ra sau cuộc họp giữa Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cùng lãnh đạo Trường tiểu học Nguyễn Du, Trưởng phòng GD&ĐT huyện để phân tích hàng loạt sai phạm của ông Hà trong thời gian qua.

Theo quyết định này, ông Nguyễn Hữu Hà đã tự ý nghỉ việc trong thời gian nhiều ngày, không có lý do chính đáng (nghỉ 40 ngày và 1 buổi).

Trường Tiểu học Nguyễn Du nơi xảy ra sự việc

Ngoài ra, ông Hà đã xúc phạm thân thể học sinh gây bức xúc cho cha mẹ học sinh, gây dư luận không tốt trong xã hội. Việc làm của ông Hà là vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm điều lệ trường tiểu học về các hành vi giáo viên không được làm.

Trước đó, chị Triệu Thị Ngọc Nga (31 tuổi, trú xã Ea Wer) có đơn tố cáo ông Hà có hành vi đấm con trai là H.B.N (học lớp 1, Trường tiểu học Nguyễn Du) chảy máu mũi trong giờ học.

Theo tố cáo, sáng 10/4, cháu N. thay áo trong lớp thì ông Hà đến nhéo tai, đánh vào mặt khiến học sinh này chảy máu mũi. Cháu N. sau đó được đưa vào BV Đa khoa huyện Buôn Đôn khám, điều trị.

Bệnh viện xác định, cháu N. bị chấn thương vùng mũi do bị đánh.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/duoi-viec-thay-giao-bi-to-dam-hoc-sinh-chay-mau-mui-450094.html