Dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam chưa từng thua Thái Lan ở mọi cấp độ

Dù là giải đấu giao hữu hay các trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia, với sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam chưa từng thua Thái Lan.

Trận đấu kinh điển môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra trên sân Binan, vào lúc 15h ngày 5/12 (theo giờ Việt Nam). Một tỷ số hòa hoặc chỉ thua cách biệt 1 bàn là đủ để tuyển Việt Nam đi tiếp. Tuy nhiên HLV Park Hang-seo chắc chắn muốn giành chiến thắng, không chỉ bởi chiến thắng sẽ tiếp sức cho các học trò trong các vòng đấu tiếp theo, mà còn vì đối thủ là Thái Lan. Điều khá thú vị là tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, chưa từng để thua người Thái ở mọi cấp độ, dù là đá giao hữu hay các giải chính thức.

Giải đấu đầu tiên HLV Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam sau khi nhậm chức vào tháng 10/2017 là M150-Cup 2017. Đây là giải đấu giao hữu trước thềm VCK U23 Châu Á 2018

Trong trận tranh hạng Ba với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Công Phượng. Giải đấu này là lần đầu tiên HLV Park Hang-seo áp dụng chiến thuật 3-4-3 và chiến thuật đã có hiệu quả với người Thái.

Công Phượng ghi hai bàn trong vòng 15 phút hiệp một, giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo thắng 2-1 ở trận tranh vị trí thứ ba giải giao hữu trên đất Thái Lan. (Ảnh: VNE)

Công Phượng ghi hai bàn trong vòng 15 phút hiệp một, giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo thắng 2-1 ở trận tranh vị trí thứ ba giải giao hữu trên đất Thái Lan. (Ảnh: VNE)

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, trận đấu đầu tiên HLV Park Hang-seo đối đầu với đội bóng Thái Lan là trong khuôn khổ Kings Cup 2019 - giải giao hữu có truyền thống hơn 50 năm của Thái Lan. Trong trận này, HLV Park Hang-seo cho các học trò nhập cuộc với thế trận tấn công, đánh phủ đầu Thái Lan ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận với lối chơi pressing ngay bên phần sân của đội chủ nhà của King's Cup. Tuy nhiên bàn thắng chỉ đến vào những giây bù giờ cuối cùng, khi tiền vệ vào sân thay người Xuân Trường đá phạt góc để lão tướng Anh Đức đánh đầu vào lưới tuyển Thái Lan. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thái Lan giúp Việt Nam giành vé vào chung kết King's Cup gặp Curacao.

Anh Đức ghi bàn vào những giây cuối cùng của trận đấu, giúp tuyển Việt Nam thắng tối thiểu Thái Lan 1-0 để giành vé vào chung kết King's Cup 2019 gặp Curacao.

Ở lượt vòng loại U23 Châu Á 2020 mới đây, dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc, U23 Việt Nam cũng giành chiến thắng trước U23 Thái Lan để cầm trong tay tấm vé đi tiếp. Chiến thắng tưng bừng 4-0 với các bàn thắng của: Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung và Thanh Thịnh mang lại vô vàn cảm xúc khó quên cho hàng triệu người hâm mộ. Đây cũng là chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan ở mọi cấp độ. Sau chiến thắng ý nghĩa này, HLV Park Hang-seo khẳng định rằng từ nay bóng đá Việt Nam không còn phải sợ Thái Lan nữa. Với việc đè bẹp Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 với vị thế của đội nhất bảng K.

Hoàng Đức ăn mừng bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới U23 Thái Lan cùng đồng đội. (Ảnh: HK)

Trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trên sân Thammasat tối 5/9 vừa qua là trận đấu đầu tiên của HLV Park Hang-seo trước Thái Lan ở một giải chính thức cấp độ đội tuyển quốc gia. Đây cũng là thời điểm mà Thái Lan đã bổ nhiệm HLV Nishio. Cả Việt Nam và Thái Lan đều có một số tình huống tấn công đáng chú ý. Trận đấu kết thúc không bàn thắng, nhưng vẫn được đánh giá là hấp dẫn.

Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở trận mở màn bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tối 5/9.

Ở trận lượt về vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 19/11, Thái Lan được hưởng quả đá phạt 11 m ở phút 27. Tuy nhiên, thủ môn Văn Lâm của Việt Nam đã cản phá thành công cú đá của Theerathon Bunmathan. "Voi chiến" tạo sức ép lớn về phía khung thành Việt Nam, nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm đã thi đấu xuất sắc và cản phá nhiều cơ hội. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết ông không hài lòng với tỉ số hòa. Việt Nam đã có thể thắng trong những tình huống cụ thể.

Tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội cụ thể hóa bàn thắng trước tuyển Thái Lan, nhưng đáng tiếc may mắn đã không đến.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở SEA Games 30 diễn ra 15h chiều nay 5/12 sẽ là lần thứ 5 HLV Park Hang-seo đối đầu với bóng đá Thái Lan trong năm 2019. Đây là trận đấu cuối cùng ở vòng loại bảng B, có ý nghĩa quyết định tấm vé vào bán kết.

Cách đây 2 năm, U22 Việt Nam từng thua U22 Lan 0-3 và bị loại cay đắng ở vòng bảng SEA Games. Đó là thời điểm mà chúng ta đã thua người Thái cả về mặt tinh thần cũng như đẳng cấp. Còn ở hiện tại, U22 Việt Nam đang đứng trước cánh cửa vào bán kết khá rộng mở, khi chỉ cần hòa hoặc để thua cách biệt ít nhất 1 bàn trước người Thái.

Hải Vân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/duoi-thoi-hlv-park-hang-seo-tuyen-viet-nam-chua-tung-thua-thai-lan-o-moi-cap-do-94024.html