Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam chưa thua trước các đội Tây Á

Đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng 1/8 ASIAD 18 sẽ là U23 Bahrain, đại diện Tây Á mà lâu nay bóng đá Việt Nam vẫn thường có kết quả tốt.

HLV Park Hang-seo cho thấy cái duyên khi đối đầu với các đội bóng đến từ Tây Á. Ảnh: Đ.Đ

Dưới thời HLV Park Hang-seo, các ĐTQG tiếp tục phát huy cái duyên với các đội bóng đến từ Tây Á, khi chưa để thua bất kì trận đấu nào.

Tại VCK U23 Châu Á 2018, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã chạm trán với 3 đại diện đến từ Tây Á là Syria, Iraq và Qatar, đều không để thua.

Đầu tiên là việc U23 Việt Nam hòa U23 Syria ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó giành vé vào vòng tứ kết. Tại trận knock-out, thầy trò HLV Park Hang-seo cầm hòa U23 Iraq 3-3 và giành chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu.

U23 Việt Nam từng đánh bại Iraq, Qatar, các đại diện của Tây Á tại VCK U23 Châu Á 2018. Ảnh: Hữu Phạm

Đối thủ ở bán kết là Qatar và U23 Việt Nam cùng cầm hòa với tỉ số 2-2 và giành chiến thắng 4-3 trên sau loạt luân lưu để giành quyền vào trận chung kết.

Sau VCK U23 Châu Á, HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐTQG ở vòng loại Asian Cup 2019 ở trận đấu cuối vòng bảng với Jordan, đội bóng đến từ Tây Á. Lần này, ĐT Việt Nam cũng cầm hòa đối thủ với tỉ số 0-0.

Mới đây nhất, U23 Việt Nam cũng đánh bại đại diện khác của Tây Á là Palestine và Oman ở giải Tứ hùng U23 diễn ra ở Việt Nam. Ảnh: T.L

Ngay trước thềm ASIAD 18, tại giải Tứ hùng U23 diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, U23 Việt Nam khi đó đã đánh bại U23 Palestine và U23 Oman với các tỉ số lần lượt là 2-1 và 1-0.

Trước đối thủ U23 Bahrain, một đại diện của Tây Á tại vòng 1/8 ASIAD 18 thì U23 Việt Nam hoàn toàn có sơ sở cũng như niềm tin về một kết quả tốt nhất, bởi “cái duyên” trước các đội Tây Á của HLV Park Hang-seo.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/duoi-thoi-hlv-park-hang-seo-bong-da-viet-nam-chua-thua-truoc-cac-doi-tay-a-626661.ldo