Dưới mắt chuyên gia

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam và CLB SLNA Nguyễn Thành Vinh cho rằng đội Hải Phòng sẽ khó duy trì được vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Bởi, tuy có bộ 3 ngoại binh chất lượng nhưng dàn cầu thủ nội của Hải Phòng chỉ ở mức trung bình. Ngoài ra, việc giải phải dừng đến 1,5 tháng khiến họ mất đi sự hưng phấn và điểm rơi phong độ.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam và CLB SLNA Nguyễn Thành Vinh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam và CLB SLNA Nguyễn Thành Vinh

Ngược lại, cũng có 2 trận toàn thắng như Hải Phòng nhưng B.Bình Dương được chuyên gia xứ Nghệ đánh giá rất cao. Theo ông Vinh, sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo với HLV dày dạn kinh nghiệm Phan Thanh Hùng tạo nên cú hích tinh thần cho các cầu thủ đất Thủ. B.Bình Dương lại có ngoại binh tốt, dàn nội binh chất lượng, Tiến Linh, Văn Vũ… vào độ chín.

Cũng theo ông Vinh, V.League trở lại sẽ chứng kiến các đội xếp nhóm dưới vươn lên mạnh mẽ, nhất là Hà Nội và Viettel. Đặc biệt, ông lưu ý đến trường hợp tân binh Bình Định: “Tôi đánh giá đây sẽ là đội bóng ngựa ô của mùa giải. Lực lượng của họ tương đối tốt và nếu duy trì được sự tập trung tối đa, Bình Định sẽ tạo nên bất ngờ ở giải năm nay”.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202103/duoi-mat-chuyen-gia-3046851/