Đuổi chém nhau do mâu thuẫn trong quán karaoke, 7 đối tượng lĩnh án

Trong lúc hát karaoke, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, sau đó dùng dao, gậy sắt đuổi chém nhau, khiến 2 người bị thương.

TAND huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quán karaoke Hoa Lâm ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc vào ngày 8/9/2020.

Theo đó, 7 bị cáo bao gồm: Lê Văn Phong (SN 1998), Lê Đăng Dương (SN 1998), Bùi Văn Long (SN 1991), Bùi Văn Hiển (SN 1991) đều trú tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc; Vũ Đình Phan (SN 1991, trú tại xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Thanh Hóa); Nguyễn Thành Tú (SN 2003, trú tại xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, Ninh Bình) và Vũ Minh Hiếu (SN 2000, trú tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La). Các bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 8/9/2020, Bùi Văn Long, Bùi Văn Hiển và Vũ Đình Phan rủ nhau đến quán Hoa Lâm, ở thôn Sóc Sơn 3, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc để hát karaoke.

Trong lúc hát, cả 3 đối tượng đã yêu cầu chủ quán gọi nhân viên nữ phục vụ rót bia và bấm bài. Do nữ nhân viên phục vụ bỏ về sớm nên Long bực tức đi tìm chủ quán để nói chuyện.

Lúc này, Lê Đăng Dương (là quản lý nhân viên quán hát) và Vũ Minh Hiếu đang chơi bi-a tại quán. Thấy Long to tiếng với chủ quán, Dương lại nói chuyện với Long thì cả 2 xảy ra cự cãi. Long liền cầm gậy bi-a đánh Dương nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Dương và Hiếu bỏ về nhà trọ rủ thêm Nguyễn Thành Tú, cầm theo gậy sắt sang quán Hoa Lâm đánh nhau với nhóm của Long.

Quá trình “hỗn chiến” từ trong quán karaoke ra Quốc lộ 217, 2 nhóm đối tượng đã dùng dao, gậy sắt, ghế nhựa đuổi chém nhau khiến Nguyễn Thành Tú và Bùi Văn Long bị thương tích.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Lộc đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Ngày 9/9/2020, 5 đối tượng gồm Phong, Dương, Phan, Hiển và Long đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Còn Nguyễn Thành Tú và Vũ Minh Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã Tú và Hiếu.

Ngày 31/10/2020, Tú đã đến Công an xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, Ninh Bình đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đến ngày 15/12/2020, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã bắt giữ Hiếu và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc điều tra xử lý.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình và bày tỏ sự ăn năn, hối hận mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phong 18 tháng tù, Lê Đăng Dương 26 tháng tù, Vũ Minh Hiếu 24 tháng tù, Nguyễn Thành Tú 9 tháng tù, Bùi Văn Long và Vũ Đình Phan cùng bị xử phạt 25 tháng 15 ngày tù cho hưởng án treo và Bùi Văn Hiển 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tùng Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/duoi-chem-nhau-do-mau-thuan-trong-quan-karaoke-7-doi-tuong-linh-an-179846.html