Được truyền cảm hứng, động lực từ người anh hùng 'Tuổi nhỏ chí lớn'

Chiều 11/5, tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư, Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức buổi tọa đàm 'Theo bước chân người anh hùng tuổi nhỏ chí lớn Vừ A Dính', với sự tham dự và chủ trì của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Buổi tọa đàm tổ chức tại TP Điện Biên Phù dưới dự chủ trì của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư

Buổi tọa đàm tổ chức tại TP Điện Biên Phù dưới dự chủ trì của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư

Buổi tọa đàm nằm trong khuôn khổ hành trình “Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh” diễn ra tại Điện Biên từ ngày 10 -12/5, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính hy sinh, 20 năm Quỹ học bổng Vừ A Dính. trong khuôn khổ Hành trình “Từ hào truyền thống, tiếp bước cha anh.

Noi gương anh hùng “Tuổi nhỏ chí lớn”

Tọa đàm tập trung trong 3 nội dung chính: Cuộc đời và đóng góp của anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính đối với cách mạng Việt Nam; các thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam học tập và noi gương Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính; vai trò của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giáo dục thiếu niên, nhi đồng học và noi gương Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính; tuổi trẻ Việt Nam hôm nay noi gương Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính, sống có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tiếp bước truyền thống cha anh, tích cực xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Tại Tọa đàm, anh Vừ A Tủa, cháu anh hùng Vừ A Dính đã xúc động kể lại câu chuyện về lòng gan dạ, dũng cảm của anh hùng nhỏ tuổi Vừ A Dính đã hy sinh khi chưa đủ 15 tuổi. Anh Vừ A Tủa mong muốn các em thiếu nhi hiện được sống trong hòa bình, được chỉ bảo, dạy dỗ của bố mẹ, được nhà trường, cộng đồng xã hội hãy càng vững bước, hăng hái học điều hay, điều tốt như Bác Hồ, cha ông đi trước đã để lại.

Các em thiếu nhi thể hiện nỗ lực, quyết tâm noi gương anh hùng "Tuổi nhỏ chí lớn" Vừ A Dính

Chia sẻ tại buổi tọa đàm em Bùi Ngọc Linh, lớp 9D2, trường THCS Him Lam nói: “Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính là tấm gương tiêu biểu đại diện cho truyền thống “Tuổi nhỏ chí lớn” của thiếu nhi Việt Nam. Có thể thấy thanh thiếu nhi tỉnh Điện Biên và bản thân học được ở anh tinh thần bất khuất, kiên trung sắt đá; học được từ anh sự hiếu học, luôn say mê học hỏi những điều mới mẻ”. Noi gương anh hùng chiến sĩ nhỏ tuổi Vừ A Dính, Ngọc Linh thể hiện quyết tâm nỗ lực rèn luyện, học tập để bảo vệ, xây dựng quê hương, Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, hùng mạnh.

Em Lê Thị Phương Linh, học sinh lớp 7 Trường THCS Nam Từ Liêm, Hà Nội, là người đạt giải nhất Cuộc thi tìm hiểu “ Người anh hùng tuổi nhỏ chí lớn” năm 2019, với bài thi được trình bày bài thi dựa trên ý tưởng cây hoa ban, loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, mỗi bông hoa là một chủ đề về anh Vừ A Dính. Phương Linh tự nhận, khi biết anh Vừ A Dính hi sinh khi còn nhiều ước mơ dang dở chưa thực hiện được, em thấy bản thân thật nhỏ bé và chưa làm được nhiều điều có ích. « Ở cùng lứa tuổi, anh ít được sự chăm sóc của bố mẹ, tuổi nhỏ đã tham gia cách mạng, tự học hỏi mọi điều. Cuộc sống, hành động của anh đã khiến em tự soi lại mình, được sống trong sự đủ đầy, phải chăng em đã quá ích kỉ, đòi hỏi quá nhiều từ gia đình, người thân. Anh chính là người đã giúp em tự soi lại mình, định hướng và nhen nhóm trong em phải thay đổi suy nghĩ, thái độ sống ngay từ hôm nay ». Phương Linh nhấn mạnh.

Đổi mới nội dung phương thức giáo dục

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, thế hệ trẻ ngày nay cần có những hiểu biết nhất định về lịch sử. Với những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi như Vừ A Dính, các em ít nhất cũng biết được Vừ A DÍnh là ai, sinh ra lớn lên ở đâu, hoạt động cách mạng tiêu biểu của anh….

Bà Trương Mỹ Hoa cho rằng, công tác giáo dục thiếu nhi trong thời điểm hiện nay đòi hỏi Đội Thiếu niên Tiền Phong cần có sự nghiên cứu, đầu tư và hành động cụ thể, trong đó cần lắng nghe và quan tâm tới tiếng nói, nguyện vọng của các em thiếu nhi để thiết kế được những phong trào, chương trình, hoạt động mang tính thực tiễn, bền vững, gắn chặt với thực tế phát triển hiện nay. « Đội cung cấp đầy đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết để chính bản thân các em tự nhận biết và phòng tránh », bà Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư bày tỏ mong muốn các bạn trẻ Việt Nam noi gương anh hùng Vừ A Dính về lòng dũng cảm, kiên cường, ham học hỏi, tình yêu quê hương, đất nước.

Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, việc giáo dục lịch sử, truyền thống, lý tưởng cách mạnh, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi đặt ra nhiều công việc khác nhau, phức tạp, khó khăn, nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục. Tổ chức Đoàn, Đội đẩy mạnh giáo dục cho các em thông qua các địa chỉ đỏ cách mạng, các chuyến hành trình, gương anh hùng trẻ tuổi, gương người tốt việc tốt là một trong những phương thức giáo dục hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thị hiếu của các em mà Đoàn, Đội đang triển khai.

Từ buổi tọa đàm này, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ mong muốn, các em thiếu nhi hãy noi gương tiếp bước anh hùng Vừ A Dính về tinh thần ham học hỏi mọi nơi mọi lúc, tự tin tự lập, lạc quan; cũng như lòng yêu quê hương, đất nước. Anh Lương cho rằng, anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính luôn kiên trì, bền bỉ đi theo lý tưởng cách mạng mà mình đã lựa chọn. « Noi gương anh, thiếu nhi chúng ta hãy nỗ lực, kiên trì theo đuổi chinh phục những ước mơ, mục tiêu của mình đã đặt ra trong cuộc sống », Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nói.

Vừ A Dính sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Mông có truyền thống yêu nước và cách mạng. Ngay từ nhỏ, Dính là một cậu bé thông minh, gan dạ và nhanh nhẹn. Được cha mẹ giáo dục, Vừ A Dính đã sớm giác ngộ cách mạng và căm thù giặc Pháp xâm lược. 13 tuổi Vừ A Dính đã thoát ly gia đình trở thành đội viên liên lạc của đội vũ trang huyện Tuần Giáo và anh dũng hy sinh khi chưa đủ 15 tuổi. Ngày 5 tháng 3 năm 1999, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Thiếu niên tiền phong đã thành lập Quỹ hỗ trợ dành riêng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số nghèo, học giỏi, phấn đấu rèn luyện tốt cho cả nước mang tên Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/duoc-truyen-cam-hung-dong-luc-tu-nguoi-anh-hung-tuoi-nho-chi-lon-1414253.tpo