Được trang bị 'tận răng' bởi...vũ khí Mỹ, IS vẫn bị đánh bại

Các trang bị vũ khí được Mỹ và Ả-rập Xê-út cung cấp cho các lực lượng vũ trang đối lập tại Iraq và Syria lại rơi vào tay IS, khiến tình hình chiến sự tại Trung Đông càng thêm căng thẳng.

Lực lượng IS được trang bị bởi vũ khí Mỹ

Theo báo cáo của Conflict Armament Research (CAR), một tổ chức phi quốc tế thuộc Vương quốc Anh cho biết hầu hết các trang bị vũ khí của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đều được tước đoạt từ vũ khí của quân đội Iraq và Syria. Một số khác được lấy từ vũ khí được Mỹ và Ả-rập Xê-út cung cấp cho các nhóm đối lập Syria chống lại Tổng thống Bashar al-Assad.

"Những phát hiện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những mâu thuẫn vốn có của việc cung cấp vũ khí trong các cuộc xung đột có sự tham gia của nhiều lực lượng vũ trang khác nhau", trích trong bản báo cáo dài 200 trang của CAR.

Ít nhất 12 thùng vũ khí của Mỹ đã rơi vào tay của lực lượng IS, 1 số có được do cướp được trên chiến trường, 1 số bắt nguồn từ việc bắt tay liên minh với các lực lượng đối lập Syria, hầu hết các trang bị vũ khí này đều có mặt tại chiến trường Iraq.

Trong một trường hợp, chỉ cần hai tháng để các chiến binh IS ở Iraq có thể chạm tay vào tên lửa chống tăng (sản xuất tại các nước EU) được Mỹ cung cấp cho các lực lượng đối lập tại Syria.

Lực lượng IS sử dụng tên lửa chống tăng của Mỹ

"Bằng chứng do CAR đưa ra chỉ ra rằng Mỹ đã nhiều lần cung cấp vũ khí và đạn dược do EU sản xuất cho các lực lượng đối lập trong cuộc xung đột Syria. Các lực lượng IS nhanh chóng giành quyền kiểm soát một lượng đáng kể số vũ khí này. "

Điều này cho thấy Mỹ đã vi phạm các điều khoản hợp đồng bằng cách nhượng lại số vũ khí đã mua để chuyển giao cho các nhóm đối lập ở Syria.

Theo CAR, số vũ khí trong tay của IS có thể được bắt nguồn từ số vũ khí từ Bulgaria xuất sang Ả-rập Xê-út, điều này đã vi phạm việc chuyển giao vũ khí cho các nhóm đối lập tại Syria.

Khoảng 90% vũ khí và đạn dược được sử dụng bởi IS được sản xuất ở Trung Quốc, Nga và các nước Đông Âu, CAR cho biết, riêng Trung Quốc và Nga chiếm hơn 50%.

"Những phát hiện này rất quan trọng đối với các lực lượng chính phủ Iraq và Syria," bản báo cáo nói.

Số lượng vũ khí của lực lượng IS tại Syria do Nga sản xuất áp đảo các loại vũ khí Trung Quốc, điều này được lý giải do Nga đã viện trợ lượng lớn vũ khí cho lực lượng quân đội Syria.

Nga đã thiết lập liên minh với chính quyền Tổng thống Assad và tiến hành các cuộc không kích ở Syria vào tháng 9 năm 2015, đây là cuộc can thiệp quân sự lớn nhất của Nga trong vài thâp kỷ qua.

Vào thứ Bảy vừa rồi, Iraq tuyên bố đã chiến thắng lực lượng IS tại lãnh thổ nước này, sau khi 1/3 lãnh thổ nước này bị rơi vào tay tổ chức khủng bố.

Theo Reuters

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/duoc-trang-bi-tan-rang-boivu-khi-my-is-van-bi-danh-bai-65381.html