Được thưởng 'nóng' vì có thành tích bắt cướp

Truy bắt thành công 2 đối tượng cướp giật, nhiều sĩ quan, chiến sĩ công an và người dân được thưởng 'nóng'.

Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các chiến sĩ có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc bắt cướp.

Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các chiến sĩ có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc bắt cướp.

Chiều 10/10, Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho cán bộ chiến sĩ và người dân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc truy bắt 2 đối tượng cướp giật.

Các cá nhân được khen thưởng gồm: thượng tá Lê Hoàng Đum, Phó trưởng Phòng cảnh sát Quản lý hành chính - Trật tự xã hội; trung úy Trương Hoàng Kha; trung úy Nguyễn Thanh Nam; thượng sỹ Phạm Hoàng Huy, cả 2 đều là cán bộ Đội cảnh sát 113 và ông Huỳnh Thanh Phong (ngụ ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình).

Trước đó, rạng sáng 3/10, Lâm Văn Tùng (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Quế, thị xã Ngã Nam, Sóc Trăng) điều khiển xe máy BKS 83P2-711.67, chở theo Nguyễn Minh Hiển (46 tuổi, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đến quán cơm của chị Nguyễn Thị Thương (ngụ ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau).

Tại đây, lợi dụng sở hở của chị Thương trong lúc dọn quán chuẩn bị bán, Hiển chạy vào giật sợi dây truyền trọng lượng 5 chỉ vàng của chị Thương đang đeo trên cổ rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Rất may, cùng lúc này, lực lượng Đội cảnh sát 113 đang trên đường tuần tra phát hiện, nên đã truy đuổi. Đồng thời, thông báo cho các đơn vị phối hợp chốt chặn. Khi đến ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ thì khóa được đầu xe của đối tượng Tùng.

Tuy nhiên, đối tượng này đã quăng xe bỏ chạy, lực lượng làm nhiệm vụ truy hô để người dân hỗ trợ vây bắt. Lúc này, ông Huỳnh Thanh Phong xông ra hỗ trợ thì bị Tùng chống cự, khiến ông Phong bị thương ở đầu. Ngay sau đó, đối tượng Tùng bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, bắt giữ.

Còn đối tượng Nguyễn Minh Hiển, cũng bị lực lượng công an bắt giữ khi y đang lẩn trốn ở bụi rậm, trong vuông tôm của người dân.

Được biết, Tùng là đối tượng có tiền án về tội "Cướp tài sản" vào năm 2014 và vừa chấp hành xong án 4 năm tù.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/duoc-thuong-nong-vi-co-thanh-tich-bat-cuop-d275001.html