Được Thái Lan chiêu mộ, Phan Văn Đức chính thức lên tiếng

Trước thông tin CLB bóng đá Nakhon Ratchasima (hiện đang chơi ở Thai League) có mong muốn chiêu mộ 'song Đức', dù được hứa hẹn với mức lương, thưởng 'khủng' nhưng Phan Văn Đức đã tỏ ra thận trọng với lời mời của CLB này.

Đầu tháng 12 vừa qua, báo chí Thái Lan đã đồng loạt đưa tin CLB hiện đang chơi ở Thai League là Nakhon Ratchasima bất ngờ dừng việc ký hợp đồng với tiền đạo Shahrel Fikri người Malaysia và chuyển sự chú ý sang 3 cầu thủ khác bao gồm Phil Younghusband (Philippines), Phan Văn Đức và Nguyễn Anh Đức (Việt Nam).

CLB Nakhon Ratchasima dành sự quan tâm tới 'song Đức' của tuyển Việt Nam

CLB Nakhon Ratchasima dành sự quan tâm tới 'song Đức' của tuyển Việt Nam

Với màn trình diễn chói sáng ở AFF Suzuki Cup 2018, không bất ngờ khi Phan Văn Đức lọt vào tầm ngắm của các đội bóng Thái Lan, trong đó có Nakhon Ratchasima FC – đội xếp hạng bảy tại giải VĐQG Thái Lan.

Dù vậy, tiền đạo Phan Văn Đức, người đang chơi vô cùng ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam lại khá thờ ơ với những thông tin nói trên. Anh cho biết: "Qua báo chí, tôi biết được là có CLB ở Thái Lan đang quan tâm tới tôi và anh Anh Đức. Nhưng quan tâm và lời mời là hai chuyện hoàn toàn khác. Chừng nào họ gửi giấy mời tới CLB Sông Lam Nghệ An thì hẵng hay".

Tuy nhiên, trước đó, bản thân chân sút 22 tuổi từng bày tỏ mong muốn được ra nước ngoài thi đấu để biết trình độ của mình đến đâu.

Phan Văn Đức tỏ ra thận trọng với lời mời của CLB Nakhon Ratchasima

Theo quy định, kể từ mùa giải tới, Thai League 1 cho phép mỗi CLB đăng ký 3 cầu thủ người gốc ASEAN trong đội hình. Vì vậy, đội bóng xếp thứ 7 ở giải bóng đá xứ Chùa Vàng đang ráo riết tìm kiếm sự bổ sung cho mùa giải mới.

Được biết, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội cũng từng nhận được sự quan tâm của một loạt đội bóng khu vực và quốc tế, trong đó có hai đại gia của Thai League là Bangkok Glass và Muangthong United. Tuy vậy, tiền vệ sinh năm 1997 khẳng định anh muốn tiếp tục gắn bó với CLB Hà Nội và lãnh đạo đội bóng thủ đô cũng cho rằng lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để Quang Hải ra nước ngoài chơi bóng.

P.L (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/binh-luan/duoc-thai-lan-chieu-mo-phan-van-duc-chinh-thuc-len-tieng