Được thả rơi từ vận tải cơ, xe bọc thép nát tươm vì không bung dù

Hai chiếc xe bọc thép chở quân (APC) đã vỡ tan sau khi được thả rơi tự do từ vận tải cơ Il-76 nhưng dù không bung.

Hiện trường vụ xe bọc thép rơi tự do trong cuộc tập trận Center-2019. Ảnh: Instagram

Hiện trường vụ xe bọc thép rơi tự do trong cuộc tập trận Center-2019. Ảnh: Instagram

Theo RT, sự cố trên xảy ra trong khuôn khổ cuộc tập trận Center-2019, đang diễn ra ở miền Nam nước Nga với khoảng 128.000 binh sĩ Nga, Trung Quốc, Ấn Độ cùng một số quốc gia Trung Á khác.

Một trong những nội dung quan trọng trong cuộc tập trận là màn đổ bộ của 2.000 binh sĩ và 200 xe bọc thép từ khoảng 60 vận tải cơ Il-76.

Theo lý thuyết, ngay sau khi rời máy bay, các xe bọc thép sẽ bung dù và từ từ tiếp đất.

Tuy nhiên, chưa rõ vì lí do gì, dù của 2 chiếc APC bất ngờ không thể bung mở, khiến 2 chiếc xe rơi tự do và đâm sầm xuống bãi cỏ trống.

Nguồn: RT

May mắn thay, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trong xe không có người, và cũng không có ai bị thương trên mặt đất.

Tuy nhiên, 2 chiếc xe bọc thép đã nát tan tành đến mức không thể phục hồi.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người. Ảnh: Instagram

Hai chiếc xe bọc thép vỡ tan tành. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra.

Được biết, những sự cố kiểu này xảy ra khá phổ biến trên thế giới. Dù vậy, thiệt hại kiểu này được coi là “có thể chấp nhận được” đối với những cuộc tập trận quy mô lớn.

Hồi năm 2016, 3 chiếc Humvee đã rơi tự do từ máy bay trong một cuộc huấn luyện của quân đội Mỹ tại Đức.

Một binh sĩ Mỹ sau dó bị kết tội phá hoại tài sản quân sự sau khi kết quả điều tra cho thấy người này đã chủ động cắt dây dù của những chiếc Humvee.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/duoc-tha-roi-tu-van-tai-co-xe-boc-thep-nat-tuom-vi-khong-bung-du-1467211.tpo