Được phòng không yểm trợ, pháo binh Nga tập kích quân Ukraine trong rừng rậm

Theo đoạn video mới được Bộ Quốc phòng Nga công bố, lực lượng Nga đã sử dụng lựu pháo D-20 152mm để rót các quả đạn pháo phân mảnh với sức nổ mạnh vào các vị trí của binh sĩ Ukraine.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cùng lúc đó, một bệ phóng tên lửa phòng không 9K35 Strela-10 ẩn nấp quanh đó, sẵn sàng xử lý bất cứ UAV nào của Ukraine cố gắng tấn công các đơn vị pháo binh của Nga hoặc cung cấp tọa độ của các đơn vị này cho pháo binh Ukraine.

Video của Bộ Quốc phòng Nga về lựu pháo D-20 tấn công vị trí Ukraine và được hệ thống phòng không 9K35 Strela-10 yểm trợ từ trước lúc khai hỏa:

Lựu pháo Nga D-20 và bệ phòng tên lửa phòng không 9K35 Strela-10. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Quân đội Nga cho hay: Lựu pháo D-20 nói trên đã vô hiệu hóa binh sĩ và công sự của Ukraine được ngụy trang trong rừng rậm. Phía Nga đã nã pháo từ các hỏa điểm được che giấu kỹ ở cự ly lên tới 15km.

Theo clip do UAV Nga ghi lại, sau khi trúng đạn pháo của Nga, các binh sĩ Ukraine đã không thể phản pháo.

THeo Trung Hiếu/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/duoc-phong-khong-yem-tro-phao-binh-nga-tap-kich-quan-ukraine-trong-rung-ram/20230520073636505