Được 'ông trời' ban nhiều ưu đãi, điểm duy nhất của Messi khiến nhiều người chưa hài lòng là gì?

GĐXH - Giờ Messi có thể hiên ngang ngồi chung mâm với hai vị Vua của lịch sử bóng đá Pele và Diego Maradona, và thậm chí trong mắt nhiều người, Leo Messi là cầu thủ vĩ đại nhất từng chơi bóng.

Messi sánh ngang Pele và Diego Maradona

Cúp Vàng World Cup không còn lẩn tránh Messi. Leo đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh hoàn hảo của sự nghiệp, và cả cuộc đời

Cúp Vàng World Cup không còn lẩn tránh Messi. Leo đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh hoàn hảo của sự nghiệp, và cả cuộc đời

Đối với vô số người hâm mộ Lionel Messi, mọi cuộc tranh luận về độ vĩ đại của Messi trong làng túc cầu đã kết thúc sau khi anh và Argentina lên ngôi vị cao nhất World Cup 2022.

Việc thiếu đi chức vô địch World Cup từ lâu đã là cái cớ để nhiều khán giả đem ra để lý giải tại sao Messi không thể xếp ngang hàng với hai huyền thoại khác là Pele và Diego Maradona trong "ngôi đền của các vị thần bóng đá".

Với chiến thắng trước Pháp vào ngày 18/12, mọi ý kiến phản đối Messi là cầu thủ xuất sắc dường như đã khép lại. Song, với nhiều người khác, các tranh cãi, đặt lên bàn cân so sánh Messi với những tượng đài khác vốn là thừa thãi, không cần thiết, theo SCMP Sport.

Trong sự nghiệp lẫy lừng kéo dài 3 thập kỷ, Messi đã giành được 37 danh hiệu cấp câu lạc bộ, 7 Quả bóng vàng và 6 Chiếc giày vàng châu Âu.

Messi sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ

Ngoài ra, ngôi sao người Argentina từng vô địch Cúp Bóng đá Nam Mỹ Copa America, có trong tay tấm HCV Olympic và nắm giữ nhiều kỷ lục khác khó có thể bị xô đổ.

Trong lần xuất hiện cuối cùng tại đấu trường World Cup, trên sân vận động Lusail, Messi tiếp tục ghi hai bàn thắng, giúp anh chạm tiếp vào các kỷ lục khác. Ngay cả cú hat-trick kỳ diệu của Kylian Mbappe cho Les Bleus cũng không thể làm đảo lộn cuộc hẹn của Messi với vinh quang vào một đêm dường như số phận đã được an bài.

Anh nâng tổng số bàn ở World Cup 2022 lên con số 7, cùng 3 kiến tạo. Leo đặt dấu giày vào bàn thắng thứ 21 trong sự nghiệp (bao gồm kiến tạo), là con số nhiều nhất lịch sử. Bên cạnh đó, Messi là cầu thủ đầu tiên ghi bàn xuyên suốt các vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết.

Với 13 bàn ghi được tại World Cup, Messi vượt qua Pele, sánh ngang Just Fontaine trong nhóm "dội bom" ở lịch sử World Cup.

Khối tài sản khổng lồ của Messi

Khách sạn MiM - Ảnh: Instagram/ @leomessi

Huyền thoại bóng đá Lionel Messi đang sở hữu danh mục bất động sản ấn tượng. Theo Realestate, tổng giá trị bất động sản của nam cầu thủ là 42 triệu đô la (gần 1 nghìn tỷ đồng).

Messi mua căn nhà đầu tiên vào năm 2009, ở vùng ngoại ô ven biển Castelldefels ở Barcelona. Messi và vợ Antonela đã đầu tư hàng triệu USD vào bất động sản này và cũng mua mảnh đất liền kề ngôi nhà. Khối bất động sản hiện tại trị giá 7 triệu đô la (hơn 165 tỷ đồng).

Năm 2017, Messi bắt đầu hành trình kiếm tiền mới với tư cách là một chủ khách sạn - được cho là đã chi 30,5 triệu đô la (hơn 721 tỷ đồng) cho một khách sạn 4 sao ở Sitges, Catalonia. Được xây dựng vào năm 2013, khách sạn bao gồm 77 phòng, spa đầy đủ dịch vụ, quầy bar sang trọng trên tầng mái và hồ bơi với tầm nhìn toàn cảnh.

Messi cũng đã mua toàn bộ tầng 9 của tòa nhà Regalia ở Miami vào năm 2021 với giá khoảng 10 triệu đô la (hơn 236 tỷ đồng) - 1 căn hộ 6 phòng ngủ và 7 phòng tắm do kiến trúc sư Charles Allem thiết kế.

Chiếc Ferrari F430 Spider - Ảnh: Getty/Victor Malafronte

Theo Goal, chiếc xe đắt nhất trong gara của Messi chắc chắn là Ferrari 335 S Spider Scaglietti. Anh đã mua chiếc xe trong một cuộc đấu giá với số tiền khổng lồ 36 triệu đô la. Anh cũng sở hữu chiếc xe Pagani Zonda Tricolore, trị giá 2 triệu đô la (47,3 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Lionel Messi đang sở hữu Ferrari F430 Spider với giá hơn 164 nghìn đô la (gần 3,9 tỷ đồng), bộ 3 Audio bao gồm ba chiếc xe, Audi RS6 có giá 108 nghìn đô la, Audi A7 có giá 69,2 nghìn đô la và Audi Q7 có giá gần 55 nghìn đô la.

Để phục vụ mục đích đi lại thăm gia đình của mình, Messi cũng sở hữu một chiếc máy bay riêng trị giá 15 triệu đô la (gần 355 tỷ đồng).

Lionel Messi đã đầu tư vào bất động sản. Gần đây, Messi đã mở rộng mối quan tâm của mình sang lĩnh vực phong cách sống và thời trang với cửa hàng bán quần áo nổi tiếng The Messi Store. Nam cầu thủ cũng đầu tư vào các dạng tài sản rủi ro khác.

Hoạt động thiện nguyện

Có lẽ khoản đầu tư hiệu quả và đáng khen ngợi nhất của Messi là Quỹ Leo Messi, được thành lập năm 2007, hợp tác với UNICEF, giúp đỡ trẻ em từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những trẻ gặp vấn đề về sức khỏe như những gì mà chính Messi đã phải chịu đựng. Anh ấy là "Đại sứ" của UNICEF và gần đây đã quyên góp tiền của mình để xây dựng lớp học cho 1600 trẻ em mồ côi vì chiến tranh. Theo UNICEF, trong khi vào năm 2019, quỹ đã quyên góp 218 nghìn đô la (hơn 5 tỷ đồng) để cung cấp thức ăn và nước uống cho công dân ở Kenya.

Điểm nhỏ khiến một số người chưa hài lòng

Gia đình Messi di chuyển bằng máy bay riêng, điều này khiến 1 bộ phận làm về môi trường chưa hài lòng

Để phục vụ nhu cầu đi lại, Messi đã tậu máy bay riêng Gulfstream V đời năm 2004 với giá 15 triệu USD. Chuyên cơ bao gồm 2 phòng bếp và phòng tắm, đồng thời có thể chứa tối đa 16 hành khách. Đặc biệt, các bậc thang đều có tên của Messi và các thành viên trong gia đình - vợ Antonella, cùng với các con Thiago, Ciro và Mateo.

Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề khiến danh thủ người Argentina bị một bộ phận chỉ trích. Những người ủng hộ bảo vệ môi trường cho rằng việc Messi thường xuyên di chuyển bằng máy bay riêng tác động xấu đến môi trường.

Cụ thể, theo thống kê của L'Équipe, từ ngày 1/6 đến 31/8, máy bay của Messi đã thực hiện 52 chuyến bay. Tổng lượng carbon dioxide mà chiếc này thải ra môi trường là 1.502 tấn, tương đương mức trung bình của một người Pháp trong 150 năm.

Messi và sự bùng nổ ở World Cup 2022

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/duoc-ong-troi-ban-nhieu-uu-dai-diem-duy-nhat-cua-messi-khien-nhieu-nguoi-chua-hai-long-la-gi-172221220084908382.htm