Được minh oan sau 20 năm ngồi tù vì cáo buộc giết người hàng loạt

20 năm trước Cảnh sát Hàn Quốc đã sử dụng bạo lực để buộc một người phải nhận tội và ngồi tù oan suốt 20 năm về tội hiếp dâm và giết trẻ vị thành niên.

Ngày 2-7-2020, Giám đốc Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu, ông Bae Yong-ju cho biết, các nhà chức trách đã kết luận Lee Chun-jae, 57 tuổi, là thủ phạm 10 vụ giết người xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1986-1991 tại Hwaseong, vùng nông thôn phía Nam gần thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Cảnh sát Hàn Quốc xác định chứng cứ mới từ phân tích DNA xác thực Lee có liên quan tới ít nhất một số vụ giết người.

Sau đó, Lee thú nhận đã thực hiện tất cả 10 vụ giết người tại Hwaseong và 4 vụ giết người khác, cùng với 34 vụ hiếp dâm. Tuy nhiên, liên quan tới vụ án này, 20 năm trước Cảnh sát Hàn Quốc đã sử dụng bạo lực để buộc một người phải nhận tội và ngồi tù oan suốt 20 năm về tội hiếp dâm và giết trẻ vị thành niên.

Bức ảnh tốt nghiệp trung học của Lee Chun-jae, (bên trái) và khuôn mặt sau này của kẻ giết người hàng loạt tại Hwaseong.

Bức ảnh tốt nghiệp trung học của Lee Chun-jae, (bên trái) và khuôn mặt sau này của kẻ giết người hàng loạt tại Hwaseong.

Yoon - tên đầy đủ của người này không được công bố do luật pháp của Hàn Quốc bảo vệ quyền riêng tư của nghi can và tội phạm - là người duy nhất đã từng bị kết án trong vụ án giết người tại Hwaseong, một trong những vụ giết người hàng loạt khét tiếng nhất ở Hàn Quốc. Người bị oan đã được trả tự do vào năm 2008 sau khi đã phải ngồi tù 20 năm về tội hiếp dâm và giết trẻ vị thành niên 13 tuổi vào năm 1988.

Giám đốc Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu thừa nhận rằng trong hoạt động điều tra năm 1989, Cảnh sát đã sử dụng vũ lực với Yoon và buộc ông phải nhận tội. Một tài liệu chính thức được lưu lại cho biết có một nhân chứng đã có mặt trong khi Yoon nhận tội, nhưng ông Bae cho biết không có liên quan đến vụ án này.

"Chúng tôi cúi đầu và xin lỗi tất cả các nạn nhân trong vụ án do tội phạm Lee Chun-jae gây ra cũng như gia đình các nạn nhân và các nạn nhân của các cuộc điều tra của Cảnh sát, bao gồm cả Yoon", ông Bae nói. Đồng thời nhận thấy các nạn nhân khác cũng đã phải chịu đựng "những việc làm không đúng của cảnh sát" trong cuộc điều tra xảy ra tại Hwaseong.

Kim Chil-joon, một luật sư bảo vệ quyền cho các đối tượng nghi vấn khác trong vụ án xảy ra tại Hwaseong trước đây, nói với CNN rằng nhiều người đã bị lạm dụng trong quá trình điều tra.

Trong khi đó, Yoon nói với CNN rằng ông cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Cảnh sát xác định Lee là đối tượng phạm tội trong các vụ giết người ở Hwaseong, bao gồm cả việc Lee đã phải vào tù. Việc tái thẩm vụ án của Yoon đang được tiến hành - điều hiếm có ở Hàn Quốc, nơi chỉ một phần nhỏ các đơn xin tái thẩm được chấp nhận. Nếu Yoon được tuyên là vô tội, ông sẽ có thể đệ đơn xin bồi thường.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án giết người hàng loạt tại Hwaseong, tỉnh Gyeonggi 20 năm trước.

Giám đốc Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu cho biết, 7 sĩ quan cảnh sát và một công tố viên liên quan đến điều tra ban đầu Yoon đã chính thức bị điều tra về hành vi lạm quyền và giam giữ người bất hợp pháp. Nhưng theo luật pháp của Hàn Quốc, thời hiệu khởi kiện đối với các vụ án đã hết, nghĩa là có thể các sỹ quan cảnh sát đó không bị truy tố về bất cứ tội danh nào.

Cảnh sát cũng đã chuyển hồ sơ 14 vụ án giết người và 9 vụ án hiếp dâm liên quan đến Lee cho Cơ quan công tố. Tuy nhiên, Lee cũng có thể không bị truy tố vì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết.

Lee đang chấp hành án tù chung thân về tội hiếp dâm và giết chị dâu năm 1994, các quan chức tòa án Daejeon và Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết.

Hoàng Lai (theo CNN)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/duoc-minh-oan-sau-20-nam-ngoi-tu-vi-cao-buoc-giet-nguoi-hang-loat-602595/