Được mệnh danh là nhân vật phản diện cấp 'bảo vật quốc gia', anh kết hôn với cung nữ xinh đẹp nhất trong 'Hoàn Châu cách cách'

Anh được đánh giá là một trong 5 cao thủ chuyên đóng vai phản diện nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Trong tất cả các bộ phim truyền hình đều có những nhân vật khác nhau nhưng ai cũng chỉ nhớ đến vai diễn chính diện tử tế, và bỏ qua yếu tố phản diện. Kế Xuân Hoa là một người như thế, ngoại hình của anh tự nhiên sở hữu vẻ sát khí, ánh mắt sắc bén khiến người ta sợ hãi trước màn hình.

Kế Xuân Hoa được đánh giá là một trong 5 cao thủ chuyên đóng vai phản diện nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Kế Xuân Hoa được đánh giá là một trong 5 cao thủ chuyên đóng vai phản diện nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Kế Xuân Hoa, cái tên có thể rất xa lạ khi nhắc đến, nhưng hình tượng nhân vật phản diện mà anh đóng đã ăn sâu vào lòng người và khiến người ta ghét cay ghét đắng. Có thể nói, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và tạo hình của anh khiến nhân vật phản diện trở nên sống động. Anh thường nghe người khác nói đóng vai tốt thì dễ, vai xấu mới khó, vậy mà Kế Xuân Hoa lại là người đó diễn vai ác gần hết cuộc đời. Điều quan trọng là Kế Xuân Hoa đã đóng vô số kẻ xấu, nhưng lần nào anh cũng mang đến cho mọi người một trải nghiệm hình ảnh mới. Anh có thể đóng vai kẻ xấu rất tốt không chỉ vì ngoại hình mà quan trọng hơn là sự hiểu biết về các vai diễn.

Kế Xuân Hoa sinh ra ở Hàng Châu, Chiết Giang vào ngày 20/7/1961. Năm 1982, anh vào vai Thốc Ưng đầu trọc trong bộ phim Thiếu Lâm Tự của đạo diễn Trương Hâm Viên và trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Hình ảnh của anh rất đặc trưng và khó quên: cạo trọc đầu, lông mày không có một sợi, đôi mắt thẫn thờ, đừng nói là trên TV, nếu phải nhìn thực tế ai cũng phải khóc vì sợ.

Năm 8 tuổi, Kế Xuân Hoa bắt đầu học võ. Vì cần cù, ham học và tài năng, Kế Xuân Hoa sớm được chọn vào Đội tuyển Wushu Chiết Giang và trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Trên màn ảnh, Kế Xuân Hoa luôn xuất hiện với tạo hình đầu trọc, đó là vì năm 17 tuổi ông từng mắc phải cơn bạo bệnh, khiến tóc của ông bị rụng hết, từ đó khuôn mặt của chàng thanh niên đẹp trai ngời ngời nhuốm màu nham hiểm và mang khí chất kỳ lạ.

Sự thay đổi ngoại hình tưởng chừng là thảm họa đối với một thiếu niên lúc bấy giờ đã trở thành một viên gạch đầu tiên cho việc Kế Xuân Hoa bước chân vào showbiz. Năm 1980, đạo diễn Trương Hâm Viên đến đội Wushu Chiết Giang để tuyển chọn diễn viên cho "Thiếu Lâm Tự". Lúc đó Kế Xuân Hoa đã giải nghệ, nhưng anh vô tình trở lại đội cùng ngày với đạo diễn tìm diễn viên. Trương Hâm Viên đã ấn tượng với chàng thanh niên có vẻ ngoài kỳ lạ này trong nháy mắt, và quyết định để anh đóng vai phản diện Thốc Ưng. Từ đó cho đến nay, Kế Xuân Hoa bắt đầu cuộc sống của mình với những nhân vật phản diện.

Trong 38 năm làm nghề, Kế Xuân Hoa từng đóng vai Đàm Phi trong "Thiếu Lâm Võ Vương", Thập nhất thiếu gia trong "Thiếu Lâm Hào Hiệp Truyện", Vu Chấn Hải trong "Phương Thế Ngọc", Tôn Bá trong "Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ", Đoàn Diên Khánh trong "Thiên Long Bát Bộ"... Đây đều là những nhân vật kinh điển. Mặc dù anh đã đóng vai kẻ ác cả đời và các tác phẩm của anh ấy có kết thúc bi thảm nhưng Kế Xuân Hoa không hề phàn nàn về điều này. Anh thậm chí còn nói rằng khi đóng vai một nhân vật phản diện, anh đang muốn cảnh báo cho mọi người rằng "hiện ác hữu báo". Khi được hỏi anh muốn đóng vai nào nhất, anh nói rằng anh muốn đóng vai Lôi Phong, một người tốt.

Mặc dù có vẻ ngoài bặm trợn nhưng Kế Xuân Hoa ngoài đời là một người thân thiện, hòa đồng và có tính hài hước, rất được bạn bè đồng nghiệp, thậm chí là các hậu bối kính trọng, thường gọi ông là sư phụ dù chỉ theo ông thỉnh giáo 1 ngày. Hơn nữa, anh còn cưới được một cô vợ rất xinh đẹp, đó chính là cung nữ Thái Hà trong "Hoàn Châu cách cách". Kế Xuân Hoa đã yêu vợ ngay từ cái nhìn đầu tiên, và sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng anh đã chiếm được cảm tình của cô.

Có vô số hình tượng kinh điển đã được tạo dựng cho khán giả nhưng Kế Xuân Hoa vẫn là một diễn viên thực lực trong làng giải trí đầy tiểu thịt tươi, đáng được mọi người tôn trọng! Đáng tiếc, Kế Xuân Hoa đã qua đời vì bạo bệnh tại Hàng Châu vào sáng ngày 11/7/2018. Các ngôi sao như Triệu Văn Trác, Tiêu Ân Tuấn và Kiều Chấn Vũ đều đã gửi tin nhắn chia buồn với gia đình Kế Xuân Hoa. Trên thực tế, Kế Xuân Hoa vừa quay xong bộ phim "Vũ Động Thiên Địa" trước khi qua đời và vẫn chưa được hoàn thiện.

Anh là "nhân vật phản diện vàng", không chỉ là "cơn ác mộng tuổi thơ" của khán giả, mà còn là giấc mơ hào hùng của mọi người. Kế Xuân Hoa nhiều lần "chết lên chết xuống" trong các bộ phim của mình. Anh từng nói: "Tôi đã chết nhiều lần, và có nhiều cái chết khác nhau. Tôi đã nghiên cứu nhiều phương pháp chết, có thể mang lại cảm xúc tươi mới cho khán giả". Thật không ngờ, Kế Xuân Hoa thực sự đã qua đời. Kế Xuân Hoa là một diễn viên chuyên đóng vai phản diện với nhân cách tuyệt vời, tuy đã qua đời nhưng vai diễn kinh điển mà anh để lại vẫn khiến khán giả nhớ mãi.

Theo Nhật Minh/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/duoc-menh-danh-la-nhan-vat-phan-dien-cap-bao-vat-quoc-gia-anh-ket-hon-voi-cung-nu-xinh-dep-nhat-trong-hoan-chau-cach-cach/20210304050730649