Được hưởng chế độ thai sản

Nguyễn Quế Vân (nguyenvanrosa89@gmail.com) hỏi: Tôi tham gia BHXH từ tháng 8-2017. Hiện tôi đang mang thai hơn 3 tháng nhưng do thai yếu nên bác sĩ chỉ định phải nằm yên một chỗ, hạn chế đi lại. Do vậy, tôi đã làm đơn xin nghỉ việc và đã được công ty chấp nhận. Xin hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ thai sản không?.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định hiện hành, lao động nữ đã thôi việc có thời gian đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên, trong đó có từ đủ 3 tháng đóng BHXH trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con và được cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định nghỉ dưỡng thai trong thời gian mang thai thì vẫn được giải quyết chế độ thai sản. Đối chiếu với quy định trên, chị Vân đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/duoc-huong-che-do-thai-san-20181119201403553.htm