Được hoãn thi hành án, nữ quái 'ngựa quen đường cũ' mua bán, vận chuyển ma túy

Qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện ổ nhóm đối tượng là đồng bọn của tử tù Thọ 'sứt' chuyên tập kết ma túy phân phối cho các 'đại lý' trên địa bàn Hải Phòng.

Tối 3/8, thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.Hải Phòng cung cấp cho PV báo Người Đưa Tin, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và đội Kiểm soát hải quan, cục Hải quan Hải Phòng phá thành công chuyên án số 618U bắt quả tang 2 đối tượng: Trần Thị Kim Ưng (SN 1987, trú tại thôn An Dương, xã An Đồng) và Hoàng Văn Kiên (trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, cùng huyện An Dương, TP.Hải Phòng) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Vợ chồng "trùm" ma túy Ưng và Kiên.

Thời điểm bị bắt giữ, Ưng và Kiên là 2 vợ chồng, cùng sinh sống tại thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương

Trước đó, qua công tác nắm tình hình kết quả đấu tranh các chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh, thành phố về Hải Phòng tiêu thụ thời gian qua, phòng PC47 phát hiện ổ nhóm đối tượng chuyên tập kết ma túy từ các địa phương khác về Hải Phòng sau đó phân phối cho các “đại lý” trên địa bàn thành phố mang tiêu thụ.

Các đối tượng trong đường dây này thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch, sử dụng nhiều địa bàn để “chứa hàng” nhằm đánh lạc hướng sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Kiên trì theo dõi, xác minh, các trinh sát phòng PC47 xác định đối tượng cầm đầu ổ nhóm trên là đối tượng Trần Thị Kim Ưng.

Đặc biệt, đối tượng Trần Thị Kim Ưng có 1 tiền án, là đối tượng trong vụ án Lê Văn Thọ (Thọ là đối tượng trốn trại giam T16 gây rúng động dư luận tháng 9/2017) cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy, năm 2017 bị TAND tỉnh Hà Nam xét xử. Trong đó, Lê Văn Thọ bị tuyên tử hình, Trần Thị Kim Ưng bị tuyên phạt 18 năm tù nhưng đối tượng được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Lợi dụng sự khoan hồng của Nhà nước, đối tượng Trần Thị Kim Ưng khi trong thời gian được hoãn thi hành án cùng chồng là Hoàng Văn Kiên tiếp tục hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Một số tang vật của vụ án bị công an thu giữ.

Qua trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện ngày 2/8, các đối tượng sẽ thực hiện vận chuyển một số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ. Đến 18h15 ngày 2/8, tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Trần Thị Kim Ưng và Hoàng Văn Kiên đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ khi bắt quả tang là 112,84gam chất lạ (đối tượng khai nhận là ma túy đá), 2 điện thoại di động cùng 2,2 triệu đồng.

Tiến hành khám xét 2 địa điểm cất giấu ma túy của vợ chồng Kiên - Ưng tại xã An Đồng và xã Nam Sơn (huyện An Dương) lực lượng chức năng thu giữ 1680,71 gam nghi là ma túy tổng hợp dạng đá, ketamine và thuốc lắc (hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giám định); 1 xe ô tô, 1 điện thoại, 2 cân điện tử cùng 400 triệu đồng.

Hiện tại, phòng PC47 đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-dong-bon-tu-tu-tho-sut-ban-ma-tuy-cho-cac-dai-ly-dat-cang-a380546.html