Được giải cứu sau 4 ngày mắc kẹt giữa hai tảng đá

Khoảng 200 nhân viên cứu hộ ở Campuchia phải mất 10 tiếng đồng hồ mới giải cứu được một thanh niên mắc kẹt giữa hai tảng đá gần 4 ngày.

Anh Sum Bora lúc bị mắc kẹt giữa hai tảng đá - Cảnh sát Battambang

Cảnh sát Campuchia cho hay anh Sum Bora (28 tuổi) bị mắc kẹt giữa hai tảng đá hôm 11.8 sau khi trượt chân trong lúc nhặt lại đèn chớp ở khu rừng Chakry trong tỉnh Battambang thuộc tây bắc nước này, theo AP. Khi đó, anh đang thu gom phân dơi, được dùng để làm phân bón.

Anh Sum Bora sau khi được giải cứu - Cảnh sát Battambang

Sau 3 ngày không thấy anh Sum Bora trở về nhà, gia đình bắt đầu tìm kiếm. Sau đó, anh trai của Sum Bora tìm thấy thanh niên này mắc kẹt giữa hai tảng đá và lập tức báo nhà chức trách.

Khoảng 200 nhân viên cứu hộ đã rất cẩn thận đưa Sum Bora ra bên ngoài bằng cách phá hủy một phần của tảng đá giữ chặt người anh. Quá trình giải cứu kéo dài khoảng 10 tiếng đồng hồ. Anh Sum Bora được đưa ra khỏi các tảng đá vào khoảng 18 giờ ngày 7.8 trong tình trạng rất yếu và đã được chuyển đến bệnh viện.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/duoc-giai-cuu-sau-4-ngay-mac-ket-giua-hai-tang-da-1112426.html