Được gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, HLV Nishino nhận lương 'khủng'

Cuộc đàm phán kéo dài 2 tiếng trong buổi sáng 22/1. Nhận lương 25 tỷ đồng/năm, HLV Nishino cũng trở thành HLV hưởng lương cao nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Thông tin trên Dân trí, hợp đồng cũ của ông Nishino với FAT kết thúc vào cuối tháng này, và đôi bên đã đi đến thống nhất về chi tiết của bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm. Theo đó, HLV Akira Nishino tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển quốc gia và đội U23 Thái Lan trong vòng 2 năm tới.

Cuộc đàm phán kéo dài 2 tiếng trong buổi sáng 22/1. FAT và chiến lược gia người Nhật Bản đều không mất nhiều thời gian để đạt tiếng nói chung về các điều khoản.

HLV Nishino vừa được gia hạn hợp đồng thêm 2 năm.

HLV Nishino vừa được gia hạn hợp đồng thêm 2 năm.

Một trong những điều khoản quan trọng mà ông Nishino đề cập đến trong hợp đồng sắp tới là việc đưa về Thái Lan những cộng sự người Nhật Bản. Trước đó, ông không có bất kỳ trợ lý người Nhật Bản nào cùng làm việc qua các trận đấu ở cấp tuyển quốc gia cũng như U23, theo Zing.

Báo chí Thái Lan cho hay với bản hợp đồng mới chuẩn bị được ký, ông Nishino sẽ tiếp tục được nâng lương so với hợp đồng cũ. Cụ thể, mức lương mới của vị HLV người Nhật là 33 triệu baht/năm (khoảng 25 tỷ đồng), tăng 3 triệu baht so với mức lương cũ.

Với mức lương này, vị chi HLV Nishino sẽ nhận khoảng 2,75 triệu baht/tháng, tức gần 2,1 tỷ đồng/tháng. Dù vậy, báo chí Thái Lan không nói rõ đây là mức lương trước thuế hay sau thuế.

Nếu là mức lương sau thuế, lương của HLV Nishino hiện tại sẽ cao gần gấp đôi lương của HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam (ông Park hiện nhận lương 50.000 USD/tháng sau thuế, khoảng 1,15 tỷ đồng/tháng). Nhưng nếu là lương trước thuế, HLV Nishino có thể chỉ nhận lương tương đương với HLV Park Hang Seo, bởi sau khi trừ thuế, phần lương của các HLV chuyên nghiệp chỉ còn khoảng một nửa so với mức công bố.

Dù sao, thì với mức lương vừa đạt được thỏa thuận, HLV Nishino cũng trở thành HLV hưởng lương cao nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia Thái Lan, đồng thời có thể cũng là mức lương cao nhất mà ông này từng nhận trong sự nghiệp của mình.

Gia hạn hợp đồng, mức lương tăng, cũng đồng nghĩa trách nhiệm của ông Nishino cũng tăng lên, phải giúp cho được tuyển Thái Lan giành suất dự World Cup 2026 (kỳ World Cup đầu tiên tăng lên 48 đội tham dự), theo Thanh niên.

Trước khi nắm đội tuyển Thái Lan, HLV Akira Nishino từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, cùng các CLB ở xứ sở mặt trời mọc gồm Kashiwa Reysol, Gamba Osaka và Nagoya Grampus Eight.

Hợp đồng chính thức của HLV Nishino với FAT dự kiến sẽ được ký vào ngày 24/1 tới đây.

Lê Lan (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/duoc-gia-han-hop-dong-them-2-nam-hlv-nishino-nhan-luong-khung-a463726.html