Được gia đình nạn nhân xin giảm án, kẻ xâm hại tình dục bé gái vẫn lĩnh án 18 năm tù

Dù được người nhà bị hại xin giảm án nhưng với hành vi xâm hại tình dục bé gái 8 tuổi, Nhựt đã bị tòa xét xử phúc thẩm đề nghị mức án 18 năm tù về tội Dâm ô trẻ em.

Sáng 25/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Minh Nhựt (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội Dâm ô đối với trẻ em và xâm hại trẻ em

Nhựt bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 16 năm tù về tội xâm hại trẻ em, 6 năm tù về tội dâm ô, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.

Theo cáo trạng, Nhựt quen biết với vợ chồng anh Tuấn (tên đã thay đổi) nên thường xuyên đến nhà anh Tuấn ăn nhậu. Biết cháu Hương (8 tuổi, tên đã thay đổi, con của Tuấn) thường ở nhà 1 mình.

Nhựt bị tuyên 18 năm tù về hành vi xâm hại trẻ em.

Nhựt bị tuyên 18 năm tù về hành vi xâm hại trẻ em.

Lợi dụng bé gái ở nhà 1 mình, Nhựt đến nhà và giở trò đồi bại tổng cộng 5 lần, trong đó, 2 lần dâm ô và 3 lần xâm hại Hương. Mỗi lần thực hiện hành vi trên, Nhựt cho bé bé 10.000 - 20.000 đồng và dặn không nói cho ai biết.

Ngày 19/12/2017, khi Hương đang đi học thì có biểu hiện đau ở bộ phận sinh dục nên cô giáo đã báo cho gia đình bé biết. Qua dò hỏi, Thương kể lại sự việc bị Nhựt xâm hại tình dục. Sau đó, gia đình anh Tuấn đã tố cáo hành vi của Nhựt đến cơ quan công an.

Sau tòa sơ thẩm, Nhựt đã bồi thường cho gia đình bị hại 16 triệu đồng. Tuy 5 lần xâm hại bé Hương nhưng kết quả giám định cho thấy không có sự tổn thương, tinh thần bé vẫn ổn định. Do vậy, gia đình bé đã làm đơn bãi nại cho Nhựt.

HĐXX đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo này từ 16 năm tù tội xâm hại trẻ em xuống còn 14 năm tù, 6 năm tù tội dâm ô xuống còn 4 năm tù. Tổng cộng Nhựt phải chịu hình phạt 18 năm tù.

Minh Mẫn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/duoc-gia-dinh-nan-nhan-xin-giam-an-ke-xam-hai-tinh-duc-be-gai-van-linh-an-18-nam-tu-3709256.html