Được chuyển tội nhẹ vì chưa làm tê liệt ý chí nạn nhân

Chín bị cáo bị truy tố về tội cướp tài sản với khung hình phạt cao nhất 15 năm tù, tuy nhiên TAND huyện Thoại Sơn xác định các bị cáo phạm tội cưỡng đoạt tài sản, phạt cao nhất 3 năm tù.

Ngày 15-12, TAND huyện Thoại Sơn (An Giang) sau khi nghị án hai ngày, đã tuyên phạt chín bị cáo Hồ Văn Mạnh, Hồ Phước Còn, Lê Văn Tài, Phạm Văn Quí, Lê Văn Hào, Lưu Minh Trí, Nguyễn Văn Tèo, Trần Hoàng Tú, Nguyễn Văn Hậu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm xét xử ngày 12-12. Ảnh: CTV

Theo đó, tòa phạt Mạnh ba năm tù, bảy bị cáo khác được tuyên trả tự do tại tòa do thời gian tạm giam được khấu trừ bằng với hình phạt tù tòa đã tuyên. Riêng bị cáo Hậu bị phạt một năm tù treo.

Trước đó, các bị cáo bị VKS truy tố về tội cướp tài sản theo điểm d khoản 2 Điều 133 BLHS có khung hình phạt từ bảy đến 15 năm tù. Có bốn luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị tòa chuyển tội danh cho các bị cáo sang tội cưỡng đoạt tài sản.

Thẩm phán Khưu Để Dành - chủ tọa phiên tòa cho biết chuyển tội danh là do tính chất mức độ phạm tội của các bị cáo chưa đến mức ở tội cướp. Cụ thể, hành vi đe dọa của các bị cáo chưa đến mức làm tê liệt ý chí của người bị hại. Mục đích của các bị cáo chỉ là chặn đường xin tiền kiểu như “xin đểu” chứ không làm gì khác.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 28-10-2015 Mạnh cùng Tú đến nhà Còn ở xã Thoại Giang (huyện Thoại Sơn) chơi. Sau đó, Mạnh, Tú, Còn, Tâm, Hậu và Tèo đến quán cà phê tại thị trấn Núi Sập uống cà phê. Lúc này Mạnh rủ lát nữa đi chặn xe kiếm tiền xài nên cả nhóm đồng ý.

Đến 22 giờ cùng ngày, cả nhóm gặp nhau ở công viên Nguyễn Huệ, thị trấn Núi Sập lấy dao tự chế. Cả nhóm đi theo hướng Bình Thành nhưng không chặn được xe nào nên quay về kênh F đến đoạn đường trên tỉnh lộ 943 thuộc ấp Hòa Phú, xã Đình Thành (Thoại Sơn)…

Khi Còn chuẩn bị chạy xe đi thì có xe máy do DE chở một người khác đi từ hướng Long Xuyên vào Núi Sập. Hậu cầm dao tự chế ra chặn xe này lại, Mạnh và Tèo đi xung quanh. Khi đó E. nói “nhầm rồi mấy bồ ơi” và cả nhóm thấy hai người ăn mặc như người đi lao động về, không có tiền nên cho đi.

Sau đó, nhóm Mạnh di chuyển tiếp khoảng 700 m để chờ chặn xe tiếp. Còn chạy đi trước để dò đường. Khi Còn qua cầu kênh G khoảng 500 m thì gặp lực lượng công an, thấy nghi ngờ nên công an mời Còn và các đối tượng về làm việc đều thừa nhận hành vi.

Qua điều tra, công an xác định khoảng 16 giờ ngày 18-10-2015, cả nhóm đến cầu kênh F chờ xe chặn "xin tiền".

Khi thấy NTP chạy xe máy một mình, Quí cầm dao tự chế bước ra chặn xe P và rút dao để lên đầu xe, kêu P. đưa tiền. Mạnh, Hào đứng sát hông xe. P. lấy 1,8 triệu cùng 6 tờ vé số đưa cho Mạnh. Sau đó Mạnh chia mỗi người 300 ngàn đồng và một tờ vé số.

NHẪN NAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/duoc-chuyen-toi-nhe-vi-chua-lam-te-liet-y-chi-nan-nhan-745589.html