Được cầu hôn nhưng Nhã Phương - Trường Giang vẫn liên tục rộ tin chia tay, đọc để rõ căn nguyên

Nhiều bằng chứng cho thấy mối quan hệ yêu đương giữa Nhã Phương và Trường Giang đã rạn nứt sau màn cầu hôn chấn động tại lễ trao giải Mai Vàng 2017.

Biểu cảm lạ của Nhã Phương trong đêm cầu hôn

Màn cầu hôn của Trường Giang dành cho Nhã Phương trên sóng truyền hình tại lễ trao giải Mai Vàng gây chú ý. Đứng trên sân khấu, nam danh hài thốt lên những lời ngọt ngào gửi tới bạn gái ngồi phía dưới.

Thay vì vỡ òa vì hạnh phúc, Nhã Phương lại có nét mặt căng thẳng, cười gượng gạo. Nhiều fan cho rằng vì quá bất ngờ và có quá nhiều người đang đổ dồn về mình nên Nhã Phương không thấy thoải mái. Câu hỏi nhiều người đặt ra là liệu Nhã Phương đã hoàn toàn sẵn sàng cho một bước tiến lớn hơn trong chuyện tình cảm khi nhận lời cầu hôn này? Bởi trước đó, cả hai đã vướng quá nhiều tin đồn chia tay. Thậm chí, chàng hề xứ Quảng còn bị nghi đong đưa cùng bạn diễn Sam khiến Nhã Phương không vui.

Biểu cảm khó hiểu của Nhã Phương khi được cầu hôn

Trong lúc cầu hôn, Trường Giang đã dùng những lời lẽ ngọt ngào như: "Hãy về nhà anh, tài sản của anh sẽ là của em, hơi thở của anh là của em". Nam danh hài còn dõng dạc tuyên bố: "Nếu hôm nay em không nhận thì ngày mai không ai thấy anh nữa đâu, vì không có em thì mọi thứ kết thúc". Có lẽ, câu nói này như một lời khẳng định tình yêu to lớn của Trường Giang nhưng vô tình gây nên áp lực cho Nhã Phương giữa đám đông và tạo sức ép bắt buộc cô phải nhận lời cầu hôn của anh.

Xem lại tất cả những biểu cảm của Nhã Phương trong màn cầu hôn bất đắc dĩ, không ai có thể nhận ra một chút nào là hạnh phúc hay vui mừng của cô. Có chăng chỉ là sự kinh ngạc, khó xử và mệt mỏi.

Không đả động gì đến màn cầu hôn của người yêu, cũng không còn những status về chuyện tình cảm

Sau bốn ngày kể từ khi Trường Giang cầu hôn Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng 2017, các fan gần như dõi theo nhất cử nhất động của cặp đôi này. Trên fanpage chính thức của mình, Nhã Phương đã có những chia sẻ chính thức và cũng là lần đầu tiên sau sự kiện cầu hôn. Tuy nhiên, nữ diễn viên không đề cập gì đến người yêu cũng như màn cầu hôn vừa qua. Cô chỉ trấn an fan rằng, cô đã đọc hết các tin nhắn, bình luận mà mọi người gửi đến, dù số lượng lời nhắn từ công chúng là rất lớn.

Thật khó hiểu, có cô gái nào được bạn trai cầu hôn sau hai năm yêu nhau nồng thắm lại không chia sẻ niềm vui với cả thế giới cơ chứ? Có thể, Nhã Phương là người nổi tiếng nên giữ kẽ hơn. Tuy nhiên, với các fan đã hết lòng ủng hộ cô và chuyện tình của cô thì tiếc chi một status chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc của mình.

Sau đó, những status tiếp theo của Nhã Phương trên trang cá nhân cũng không hề đả động gì đến Trường Giang hay chuyện cầu hôn. Người ta thấy có một sự thay đổi lớn ở Nhã Phương. Nếu trước đây, nữ diễn viên thích đăng status về triết lí tình cảm hay những suy nghĩ bâng quơ rút ra từ một bộ phim tình cảm nào đó thì giờ đây nó lại rất "lành mạnh" khi ngập tràn hình ảnh vui chơi cùng bạn bè, làm việc trên phim trường... Có vẻ như Nhã Phương đang tập dần từng chút cho các fan của cô nên tập trung chú ý đến mình cô và công việc của cô hơn là cái tên Trường Giang đi kèm.

Không đeo nhẫn cầu hôn như bao cô dâu hạnh phúc khác

Một bằng chứng nữa cũng cho thấy nghi vấn Nhã Phương - Trường Giang chia tay nhau là có thật. Sau màn cầu hôn bất ngờ của Trường Giang, Nhã Phương sang Thái Lan công tác dài ngày. Trên trang cá nhân ngày 24/1, cô chia sẻ trạng thái: "Sáng thức dậy ở một nơi xa” và chúc mừng U23 Việt Nam đá trận chung kết kèm theo hình ảnh xinh tươi của mỗi mình cô mà không thấy Trường Giang đâu cả.

Tiếp đó, ngày 28/1, nữ diễn viên cập nhật trạng thái trên trang cá nhân cho biết, cô vừa về nước và lập tức bay ra Hà Nội đóng phim. Trong bức ảnh chụp trên phim trường và 1 tấm hình Nhã Phương tự chụp trên máy bay, bàn tay cô đều "thiếu vắng" chiếc nhẫn cầu hôn. Nhiều khán giả cho rằng, để thuận tiện công việc, cô đã tháo nhẫn. Tuy nhiên, cũng có nhiều fan nghi ngờ tin đồn "cầu hôn bất thành, Nhã Phương trả nhẫn" là có thật.

Vào ngày 4/2, một người chị thân với Nhã Phương vừa chia sẻ ảnh ở cùng cô tại Hà Nội. Điều khiến cư dân mạng chú ý là Nhã Phương không đeo nhẫn cầu hôn của Trường Giang. Đây cũng không phải lần đầu, cô “quên” nhẫn.

Hành động không đeo nhẫn của Nhã Phương khiến công chúng xôn xao. Rõ ràng, một cô gái hân hoan vui sướng nhận nhẫn cầu hôn từ người yêu hai năm và chờ ngày hôn lễ diễn ra trong tương lai không thể có thái độ vô tâm thờ ơ đến kỉ vật cầu hôn đến thế. Trước Nhã Phương cũng có nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng được cầu hôn và sau đó họ cũng xuất hiện với chiếc nhẫn khư khư trên ngón tay dù đi làm hay đi chơi đó thôi.

Lần đầu tiên xóa tin nhắn của fan khi bị hỏi về Trường Giang

Nghi vấn chia tay càng rộ lên dữ dội hơn khi Nhã Phương lần đầu thực hiện hành động này với fan của mình. Trên trang cá nhân của Nhã Phương, trong phần bình luận, không ít khán giả đã bày tỏ thắc mắc của mình khi đặt câu hỏi: "Chị ơi tại sao chị không đeo nhẫn?", “Chị ơi nhẫn đâu rồi?”. Điều đáng chú ý là Nhã Phương dường như "ngó lơ" trước các bình luận này, sau đó cô lặng lẽ xóa bỏ chúng khỏi facebook mà không nói một lời.

Những status này đã bị xóa sạch

Chỉ còn lại những status vui tươi và không nhắc về nhẫn hay Trường Giang

Nhã Phương là một trong những sao Việt tích cực tương tác và chiều fan bậc nhất showbiz Việt. Cô thường xuyên trả lời tin nhắn và bình luận của fan dù xấu hay tốt. Chưa lần nào nữ diễn viên xóa bình luận của fan. Có thể nói, đây là lần đầu tiên cô làm điều khiến ai nấy đều sốc. Đặt giả thuyết, cô không muốn fan hỏi han quá nhiều về đời tư vẫn có thể nhẹ nhàng nhắc khéo. Thế nhưng, từ trước giờ, các fan của cô đã quen với việc nhắc đến Trường Giang mỗi khi cả hai xảy ra trục trặc. Thậm chí, có những fan bình luận còn sặc mùi đạo đức và khuyên nhủ sến sẩm chuyện tình cảm của cô vẫn không thấy nữ diễn viên xóa đi như lần này.

Để xuất hiện tin đồn có người thứ ba, điều chưa bao giờ thấy ở Nhã Phương suốt hai năm yêu

Một động thái khác từ Nhã Phương cũng khiến ai nấy hoang mang. Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao tin Nhã Phương đang hẹn hò với Nhan Phúc Vinh. Nguồn tin này khẳng định hai người nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung một bộ phim.

Nhiều cư dân mạng còn đưa ra những "bằng chứng" về việc Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh hẹn hò. Trong đêm trao giải Mai Vàng 2017, chứng kiến màn cầu hôn của Trường Giang, Nhan Phúc Vinh ngồi phía sau Nhã Phương đã không hề nở nụ cười hay cổ vũ như những nghệ sĩ khác. Anh liên tục quay mặt khi chứng kiến Trường Giang nói lời yêu thương với Nhã Phương và đeo nhẫn cho nữ diễn viên.

Một số nguồn tin cũng khẳng định dịp cuối tháng 1 vừa rồi, Nhan Phúc Vinh đã sang Thái Lan, cùng thời điểm Nhã Phương có mặt tại đó. Khi đó, anh có đăng ảnh tại Bangkok được nữ diễn viên ấn “like” trên trang cá nhân.

Cư dân mạng còn chỉ ra rằng vào ngày 10/1, thời điểm nghi vấn họ đã là một đôi, Nhan Phúc Vinh đăng tải hình ảnh cùng Nhã Phương và đạo diễn Khải Anh với dòng chú thích gây chú ý: “Ngày ấy, mình đã yêu”.

Phía Nhã Phương cũng từ chối trả lời về tin đồn đã trả lại nhẫn cầu hôn cho Trường Giang. Người đại diện nhấn mạnh Nhã Phương không muốn nói về chuyện đời tư trong thời điểm này.

Trong suốt hai năm yêu Trường Giang, Nhã Phương chứng tỏ là một cô gái ngoan hiền thực sự. Vì ngoài đi quay phim, đi làm, cô không vướng bất kì một scandal tình cảm nào với bạn diễn hay lộ ảnh hẹn hò đi chơi cùng các bạn thân thiết. Trái với Nhã Phương, Trường Giang lại liên tục vướng tin đồn bắt cá hai tay với Quế Vân hay mới đây nhất là nữ diễn viên Sam. Nhiều người vẫn đặt câu hỏi tại sao ở thời điểm này Nhã Phương lại để xảy ra tin đồn tình cảm mà không kiêng dè Trường Giang một chút nào?

Các fans của cặp đôi hiện vẫn đang mỏi mòi chờ đợi câu xác nhận từ thần tượng. Nếu thật sự có một đám cưới diễn ra trong tương lai, thiết nghĩ Trường Giang - Nhã Phương cũng nên thông báo để công chúng cùng mừng cho họ thay vì chơi trò tin đồn chia tay với nhiều bằng chứng thế này.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/duoc-cau-hon-nhung-nha-phuong-truong-giang-van-lien-tuc-ro-tin-chia-tay-doc-de-ro-can-nguyen-237406.htm