Được cá độ bóng đá qua ví điện tử: Đường dây chơi lậu 'tèo'?

Dù không cho phép cá độ bóng đá thì những người có nhu cầu vẫn tìm đến những đường dây bất hợp pháp. Do đó, nên cho phép để quản lý, hướng dẫn, đưa họ vào quỹ đạo nhất định, có điều kiện để kinh quan và nhà nước có thể thu thuế.

Trên thế giới, việc cho phép cá cược bóng đá là chuyện hết sức bình thường. Ở Việt Nam dù không cho phép nhưng người ta vẫn làm phi pháp. Do đó, nếu cho phép cá cược bóng đá, có thể quản lý, điều tiết thu nhập của họ và hướng dẫn họ cụ thể, rõ ràng. Đồng thời đưa họ vào một quỹ đạo nhất định, có điều kiện để họ kinh doanh còn nhà nước có thể thu thuế. Đây là vấn đề nên cần thiết phải tham khảo.

Ngày 15/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền cá cược lên đến trên 32 triệu USD, khoảng hơn 650 tỷ đồng. Cơ quan công an đang tạm giữ 13 đối tượng để điều tra làm rõ vụ án, trong đó, đối tượng chủ mưu, điều hành đường dây này là Trần Viết Nghĩa.

 Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng tiền cá cược lên đến 32 triệu USD.

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng tiền cá cược lên đến 32 triệu USD.

Đây chỉ là một trong số vụ cá độ bóng đá bất hợp pháp thông qua các website của các doanh nghiệp đặt cược ở nước ngoài, cho thấy cá độ bóng đá vẫn phức tạp, gây bức xúc dư luận.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang đưa Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế ra lấy ý kiến theo hướng nới lỏng hơn cho cả tổ chức cung ứng dịch vụ cũng như người đặt cược.

Dư luận đặt câu hỏi, liệu khi cho phép cá độ bóng đá hợp pháp, có chấm dứt được những đường dây cá độ bất hợp pháp như trên?

Trao đổi với PV Kiến Thức, Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, vấn đề cho phép cá độ bóng đá cũng rất nhạy cảm, cần tham khảo ý kiến từ dư luận, bộ ngành, tổ chức, cá nhân để khi ban hành quy định không bị phản cảm và không bị phản ứng.

“Thực tế, một bộ phận người dân có nhu cầu cá cược bóng đá. Do đó, dù có cấm nhưng họ vẫn chơi lén lút, phi pháp và tìm đến những đường dây cá độ phi pháp, nảy sinh nhiều tiêu cực, các cơ quan chức năng phải xử lý về tội đánh bạc, cá cược cờ bạc, thậm chí có nhiều vụ phải truy cứu trách nhiệm hình sự, số tiền đổ vào các đường dây cá độ bóng đá phi pháp rất lớn. Do đây là vấn đề hết sức hệ trọng trong thời gian qua”- đại biểu Hòa nêu ý kiến.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho biết, nhiều năm qua đã có nhiều ý kiến về vấn đề cá cược bóng đá. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố và tình hình thực tế của Việt Nam, chúng ta chưa cho phép cá cược bóng đá. Nghị định 06/2017 cho phép về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (cá cược thể thao) nhưng do một số nguyên nhân vẫn chưa thể đi vào cuộc sống.

“Trên thế giới, việc cho phép cá cược bóng đá là chuyện hết sức bình thường. Ở Việt Nam dù không cho phép nhưng người ta vẫn làm phi pháp. Do đó, nếu cho phép cá cược bóng đá, có thể quản lý, điều tiết thu nhập của họ và hướng dẫn họ cụ thể, rõ ràng. Đồng thời đưa họ vào một quỹ đạo nhất định, có điều kiện để họ kinh doanh còn nhà nước có thể thu thuế. Đây là vấn đề nên cần thiết phải tham khảo. Cái gì người ta làm được cứ để cho người ta làm. Cái gì người ta cấm ngoài thực tiễn xã hội vẫn có thì có cấm người dân vẫn chơi” – đại biểu Hòa cho biết.

Tuy nhiên, đại biểu Phạm Văn Hòa cũng bày tỏ sự lo lắng về việc cá cược bóng đá, cờ bạc hiện rất tinh vi, xảo quyệt. Ngay cả việc cho phép chơi xổ số kiến thiết nhưng lại có mặt trái là số đề. Nếu không có xổ số kiến thiết thì không có số đề. Do đó cái gì cũng có vấn đề hai mặt nên cần phải thận trọng, khách quan.

Đại biểu Hòa cũng cho rằng, dù cho phép kinh doanh cá cược bóng đá nhưng cũng chỉ hạn chế được việc cá độ trái phép. Bởi để giải quyết triệt để vấn nạn cá độ bóng đá bất hợp pháp phải có nhiều giải pháp với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng, địa phương liên quan. Đồng thời ông cho rằng, khi cho phép cần có những quy định chặt chẽ để quản lý, giám sát, tránh phát sinh tiêu cưc.

Mời độc giả xem thêm video Người dân ủng hộ cá độ bóng đá hợp pháp

Nguồn: VTC 1

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/duoc-ca-do-bong-da-qua-vi-dien-tu-duong-day-choi-lau-teo-1409882.html