Được bồi thường 670.000 USD vì ngồi tù oan 25 năm

Lưu Trung Lâm, 50 tuổi, đã được nhận mức bồi thường 4,6 triệu Nhân dân tệ (khoảng 670 nghìn USD).

Ông Lưu Trung Lâm

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đưa tin, Tòa án nhân dân thị xã Liêu Nguyên (Trung Quốc) mới đây đã ra quyết định bồi thường 4,6 triệu Nhân dân tệ (khoảng 670 nghìn USD) cho ông Lưu Trung Lâm, 50 tuổi, vì phải chịu án oan và phải ngồi tù suốt 25 năm.

Số tiền trên bao gồm 1,9 triệu Nhân dân tệ (278 nghìn USD) phí “tổn hại về tinh thần” và 2,5 triệu Nhân dân tệ (392 nghìn USD) việc “mất quyền tự do cá nhân”.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 10/1990, khi mới 22 tuổi, ông Lưu đã bị bắt và buộc tội giết một cô gái 18 tuổi. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở một con sông tại làng Túc Dân, huyện Đông Liêu, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Năm 1994, Lưu Trung Lâm bị kết án tử hình, sau đó hạ xuống mức án chung thân. Trong suốt thời gian bị bắt giam, ông luôn khẳng định mình vô tội.

Cuối cùng, đến tháng 4/2018, người đàn ông này đã được tuyên vô tội với lý do không đủ bằng chứng để buộc tội. Cùng với luật sư của mình, ông Lưu đã đề nghị được bồi thường xứng đáng cho những gì mình đã phải trải qua suốt 25 năm qua.

Cụ thể, Lưu Trung Lâm được nhận trung bình khoảng 500 Nhân dân tệ (khoảng 73 USD) tiền bồi thường cho mỗi ngày trong số 9.217 ngày bị giam.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Lưu cho biết mình hài lòng với số tiền đền bù trên, nhưng tiếc rằng những năm tháng tốt nhất trong cuộc đời ông đã bị giam cầm sau song sắt nhà tù.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, trường hợp của Lưu Trung Lâm được cho là người bị ngồi tù oan lâu nhất ở Trung Quốc.

Nên đọc

Video: Trung Quốc thử bom khủng "Mẹ của các loại bom"

Trung Quốc sẽ gặp khó khi Chủ tịch Ngân hàng thế giới từ chức?

Điểm mặt dàn cố vấn của ông Kim Jong-un trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Kim Jong-un bí mật đến Trung Quốc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/duoc-boi-thuong-670000-usd-vi-ngoi-tu-oan-25-nam-d285048.html