Được bồi thường 21 triệu USD vì ngồi tù oan 39 năm

Thành phố Simi Valley ở California, Mỹ tuyên bố sẽ giải quyết một vụ kiện liên bang, mang lại cho ông Craig Coley, 71 tuổi, số tiền đền bù 21 triệu USD với việc bị giam giữ oan 39 năm trong vụ giết Rhonda Wicht và con trai 4 tuổi của cô, Donald xảy ra năm 1978. 39 năm là thời hạn tù dài nhất được lật lại ở California. "Mặc dù không có khoản tiền nào có thể bù đắp cho những gì đã xảy ra với ông Coley, nhưng giải quyết vụ việc này là điều đúng đắn đối với ông Coley và cộng đồng của chúng tôi", Thị trưởng thành phố Eric Levitt cho biết. Thành phố sẽ trả khoảng 4,9 triệu USD, số còn lại đến từ bảo hiểm và các nguồn khác.

A.B (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_202700_duoc-boi-thuong-21-trieu-usd-vi-ngoi-tu-oan-39-nam.aspx