Dừng ý định chuyển cô giáo phê phán việc thay SGK về nơi khó khăn hơn

Trưởng phòng GD-ĐT Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, sẽ không đề nghị chuyển trường đối với giáo viên lên Facebook phê bình chương trình thay sách giáo khoa.

Trong thông báo kỷ luật công chức, viên chức của Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cô Võ Thị Thảo - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú TH và THCS Tà Cạ bị kỷ luật “khiển trách” vì lên mạng xã hội phê phán chương trình thay sách giáo khoa.

Ngoài ra, Phòng GD-ĐT Kỳ Sơn cũng dự định lập hồ sơ đề nghị UBND huyện xem xét, điều chuyển công tác cô Thảo tới một trường khác ở vùng khó khăn hơn.

Theo thông báo này, việc phê phán của nữ giáo viên là trái với đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và của ngành giáo dục.

Tuy nhiên, sáng nay 24/2, ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng GD-ĐT Kỳ Sơn cho biết, hiện cô Thảo đã có bản kiểm điểm gửi phòng nên đơn vị này sẽ không đề nghị chuyển trường đối với cô nữa.

Trước đó, ngày 13/2, Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Tà Cạ tổ chức cho giáo viên đọc và lựa chọn sách giáo khoa.

Được mời tham dự hội đồng chọn sách, cô Thảo đã chụp hình ảnh các giáo viên tại buổi làm việc, đăng lên Facebook kèm theo nội dung phê phán chương trình thay sách giáo khoa vì bỏ ra một khoản kinh phí lớn.

Ông Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng nhà trường cũng bị phê bình, nhắc nhở do để giáo viên của mình vi phạm.

Phạm Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/dung-y-dinh-chuyen-co-giao-phe-phan-viec-thay-sgk-ve-noi-kho-khan-hon-618940.html